Hội thảo về giải pháp tăng độ phì nhiêu cho đất lúa các huyện phía Tây

(THTG) Ngày 13-4, tại huyện Cai Lậy, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Tiền Giang tổ chức hội thảo “Giải pháp khôi phục độ phì nhiêu đất canh tác lúa” với sự tham gia của các nhà khoa học, cán bộ nông nghiệp và nông dân các huyện: Cái Bè, Cai Lậy, Châu Thành, Tân Phước và Thị xã Cai Lậy.

vlcsnap-2021-04-13-16h17m06s192

vlcsnap-2021-04-13-16h17m46s033

Quang cảnh buổi hội thảo “Giải pháp khôi phục độ phì nhiêu đất canh tác lúa”. Ảnh: Việt Bình

Thời gian qua, tình trạng thoái hoá đất ở các huyện phía Tây của tỉnh Tiền Giang xảy ra nhanh và ngày càng gay gắt, do quá trình thâm canh, tăng vụ, đất không có thời gian nghỉ giữa 2 vụ lúa. Bên cạnh đó, điều kiện thuỷ văn không thuận lợi, hạn hán và mặn xâm nhập ngày càng nghiêm trọng, nông dân sử dụng phân bón không hợp lí, mất cân đối, vì phụ thuộc quá nhiều vào phân hoá học, lạm dụng thuốc bảo vệ thực vật, quá trình xói mòn đất, chua hoá xảy ra nhanh,… đã dẫn đến năng suất canh tác lúa giảm rõ rệt và chi phí đầu tư sản xuất ngày càng tăng cao.

Trien khai ke hoach SX lua DX 2

Thu hoạch lúa tại các huyện phía Tây. Ảnh: Trần Liêm

Các nhà khoa học Trường Đại học Cần Thơ đã lấy mẫu tại 135 địa điểm, phân bố đều trên địa bàn các huyện ngập lũ phía Tây của tỉnh, để phân tích và đề xuất một số giải pháp khôi phục lại độ phì nhiêu cho đất như sau: tăng cường thực hiện mô hình canh tác luân canh lúa – màu, hoặc trồng chuyên canh lúa từ 2 đến 3 năm, sau đó chuyển sang trồng một vụ màu, để tránh tình trạng đất bị ngập nước lâu ngày sẽ bị mất đạm, chua hóa, sinh ra chất độc. Bên cạnh đó, các nhà khoa học đề nghị nông dân cần sử dụng phân bón, thuốc bảo vệ thực vật đúng cách, nhất là cần quan tâm cung cấp silic và đạm cho đất; hoàn thiện hệ thống thuỷ lợi để dễ dàng rửa chua, rửa mặn. Khuyến khích nông dân áp dụng các giải pháp khoa học kỹ thuật trong canh tác lúa như: 3 giảm 3 tăng, 1 phải 5 giảm, VietGAP… nhằm góp phần hạn chế ô nhiễm môi trường, tăng độ phì nhiêu cho đất, thích ứng với biến đổi khí hậu.

Theo Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Tiền Giang, hiện sở đang thực hiện đề án chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên nền đất lúa khu vực Bắc lộ các huyện phía Tây, theo đó, khuyến cáo nông dân luân canh cây màu trên đất trồng lúa, hoặc trồng lúa kết hợp nuôi thuỷ sản.

Kim Nữ