Hội thảo phát triển du lịch đồng bằng sông Cửu Long

(THTG) Nằm trong chuỗi hoạt động Diễn đàn Hợp tác kinh tế đồng bằng sông Cửu Long- Hậu Giang 2016, ngày 11/7 tại Hội trường UBND tỉnh Hậu Giang, Tổng Cục Du Lịch thuộc Bộ Văn Hóa, Thể thao và Du lịch  phối hợp với UBND tỉnh Hậu Giang tổ chức buổi hội thảo Phát triển du lịch đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL).

Untitled 2

Ảnh: Lê Long

Năm 2015, toàn vùng ĐBSCL đón tiếp và phục vụ trên 18 triệu lượt khách du lịch, trong đó có 1,8 triệu lượt khách quốc tế, còn lại là khách nội địa. Với tổng thu đạt 8.636 tỉ đồng, tuy nhiên con số này chiếm chưa tới 3% tổng thu khách du lịch của cả nước, mặc dù ĐBSCL đứng ở vị trí trung bình so với các vùng khá trên cả nước về lượng khách du lịch. Điều này cho thấy, so với các vùng khác thì du lịch ĐBSCL chưa phát huy hết tiềm năng và thế mạnh. Nguyên nhân là do công tác quảng bá xúc tiến du lịch chưa được tổ chức thực hiện chuyên nghiệp, chưa có kế hoạch, chiến lược ngắn hạn, dài hạn thống nhất, chưa có sự liên kết phối hợp chặc chẽ trong quảng bá xúc tiến du lịch giữa các địa phương, nguồn lực quảng bá, xúc tiến du lịch không nhiều, sản phẩm du lịch trùng lắp, sự cạnh tranh giữa các cơ sở, giữa các địa phương  trong vùng ngày càng gay gắt, ảnh hưởng đến chất lượng sản phẩm và dịch vụ cung cấp cho khách.

Tại hội thảo, các vấn đề như: công tác nghiên cứu thị trường, xu hướng mới của các thị trường khách du lịch, đẩy mạnh công tác xúc tiến du lịch theo hướng chuyên nghiệp, khai thác triệt để các yếu tố đặc thù, đa dạng, nâng cao chất lượng sản phẩm du lịch và xây dựng thương hiệu du lịch vùng có tính cạnh tranh cao được các địa phương quan tâm.

 

Thùy Trang