Hội thảo an toàn giao thông cho trẻ em

(THTG) Ngày 27/12, Ban An toàn giao thông (ATGT) và Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Tiền Giang phối hợp tổ chức hội thảo tham vấn các bên liên quan về giáo dục ATGT trong trường tiểu học và giới thiệu Dự án “ATGT cho trẻ em” tại Tp. Mỹ Tho.

Dự án ATGT tại Tp. Mỹ Tho với sự tài trợ của Quỹ Botnar thông qua Hiệp hội Chữ thập đỏ và Trăng lưỡi liềm đỏ Quốc tế, Hiệp hội ATGT đường bộ toàn cầu và sự hỗ trợ của Tổ chức cứu trợ trẻ em được triển khai trong 2 năm, từ năm 2018 đến năm 2020. Dự án hướng tới giảm tỷ lệ thương vong ở trẻ em do tai nạn giao thông đường bộ tại khu vực trường học trên địa bàn Tp. Mỹ Tho.

vlcsnap-2018-12-27-15h03m35s630

vlcsnap-2018-12-27-15h03m03s403

Đại biểu phát biểu tại hội thảo. Ảnh: Khánh Hồng

Tại hội thảo, các đại biểu đã được giới thiệu tổng quan về tình hình đảm bảo ATGT cho trẻ em tại tỉnh Tiền Giang và Tp. Mỹ Tho trong những năm gần đầy, giới thiệu về dự án ATGT cho trẻ em tại Tp. Mỹ Tho, kết quả khảo sát về vấn đề ATGT tại các Trường tiểu học thuộc dự án.

Theo báo cáo của Ban ATGT tỉnh Tiền Giang, trong năm 2018, trên địa bàn tỉnh xảy ra 355 vụ tai nạn giao thông, làm chết 227 người, bị thương 192 người, trong đó tai nạn giao thông liên quan đến trẻ em xảy ra 27 vụ, làm chết 14 trẻ em và bị thường 15 trẻ em.

Các đại biểu đã tập trung thảo luận, đánh giá thực trạng về những thuận lợi, khó khăn trong công tác giảng dạy ATGT, về nhu cầu tập huấn và hỗ trợ khác đối với đội ngũ quản lý, giảng dạy… qua đó, xác định các nhu cầu và định hướng về công tác giảng dạy ATGT nhằm góp phần nâng cao chất lượng giảng dạy về ATGT trong các trường tiểu học trong thời gian tới.

Khánh Hồng