Hội nghị trực tuyến thông báo nhanh kết quả Hội nghị lần thứ 5, Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII

Sáng 22/5, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Tiền Giang tổ chức Hội nghị trực tuyến thông báo nhanh kết quả Hội nghị lần thứ 5, Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII.

HN TW

Quang cảnh hội nghị. Ảnh Bá Thủy

Đồng chí Nguyễn Văn Danh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy truyền đạt những nội dung, kết quả Hội nghị Trung ương 5. Dự hội nghị tại điểm cầu chính Hội trường Ấp Bắc có đồng chí Lê Hồng Quang, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; đồng chí Lê Văn Hưởng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

HN TW1

Đồng chí Nguyễn Văn Danh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy truyền đạt những nội dung, kết quả Hội nghị Trung ương 5.

Ảnh: Bá Thủy

Hội nghị lần thứ 5, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII diễn ra từ ngày 5 đến 10-5 đã thảo luận, cho ý kiến về Đề án “Hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng Xã Hội Chủ Nghĩa”; Đề án “Tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả Doanh nghiệp Nhà nước”; Đề án tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá IX “Về tiếp tục đổi mới cơ chế, chính sách, khuyến khích và tạo điều kiện phát triển kinh tế tư nhân”; Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư năm 2016 gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khoá XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng; Báo cáo những công việc quan trọng Bộ Chính trị đã giải quyết từ sau Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Trung ương Đảng đến Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XII cùng một số nội dung quan trọng khác.

HN TW2

HN TW3

Các đại biểu tham dự Hội nghị. Ảnh: Bá Thủy

Hội nghị đã hoàn thành toàn bộ nội dung chương trình đề ra; thể hiện tinh thần trách nhiệm cao, phát huy dân chủ, trí tuệ, thẳng thắn thảo luận và đóng góp nhiều ý kiến quan trọng vào các báo cáo và đề án. Hội nghị đã thống nhất cao thông qua các Nghị quyết, kết luận của Trung ương, đặc biệt là 3 Nghị quyết về: “Hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng Xã Hội Chủ Nghĩa”; “Tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả Doanh nghiệp Nhà nước”; “Phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng Xã Hội Chủ Nghĩa”. Hội nghị tán thành với Tờ trình và Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư năm 2016 gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khoá XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

HN TW4

Ảnh: Bá Thủy

Đây là những nội dung rất quan trọng trong Chương trình toàn khóa 12, Ban Chấp hành Trung ương kêu gọi toàn Đảng, toàn dân, toàn quân tăng cường đoàn kết, thống nhất, nỗ lực phấn đấu vượt qua mọi khó khăn, thách thức, thực hiện có hiệu quả các nghị quyết Hội nghị Trung ương lần này, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm 2017 và Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng.

Khánh Hồng