Hội Chữ thập đỏ Tiền Giang tôn vinh người hiến máu tiêu biểu

(THTG) Ngày 21-6, Hội Chữ thập đỏ tỉnh Tiền Giang tổ chức hội nghị tôn vinh người hiến máu tiêu biểu năm 2022. Đây là hoạt động thường niên, nhằm tri ân nghĩa cử cao đẹp của những người đã tình nguyện hiến máu cứu người bệnh nhân “Ngày Quốc tế Người hiến máu” 14-6.

vlcsnap-2020-08-04-09h08m43s969-700x393

vlcsnap-2021-04-07-15h12m37s454-700x393

Hoạt động hiến máu tình nguyện luôn được đoàn viên thanh niên và người dân tỉnh Tiền Giang quan tâm.

Toàn tỉnh hiện có 171 đội dự bị của 11 huyện, thị xã, thành phố, với hơn 2.100 thành viên tham gia hiến máu tình nguyện khi có yêu cầu, trong đó có 36 thành viên có nhóm máu hiếm. Chỉ tính trong 6 tháng đầu năm 2022, toàn tỉnh đã tổ chức 31 cuộc tiếp nhận hiến máu và đã có 5.485 lượt người tham gia hiến máu. Nổi bật như: chiến dịch vận động “hiến máu tình nguyện dịp Tết và Lễ hội Xuân Hồng” đã tiếp nhận trên 3.231 đơn vị máu; hưởng ứng sự kiện “ngày toàn dân hiến máu tình nguyện”, Ban chỉ đạo đã vận động và tiếp nhân được 1.170 đơn vị máu, trị giá gần 164 triệu đồng.

Hien mau

Hien mau 1

Hien mau 2

Tặng bằng khen tôn vinh các tập thể và cá nhân tiêu biểu trong công tác hiến máu tình nguyện. Ảnh: Lê Long

Tại hội nghị, Ban chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện tỉnh Tiền Giang đã tôn vinh và tặng bằng khen của Trung ương Hội cho 11 cá nhân tham gia hiến máu nhân đạo trên 30 lần; có 3 tập thể, 7 gia đình, 43 cá nhân được nhận bằng khen của UBND tỉnh và Tỉnh Hội chữ thập đỏ tặng giấy khen cho 65 cá nhân và tập thể có nhiều thành tích trong công tác hiến máu tình nguyện thời gian qua. Đây sẽ là động lực to lớn thúc đẩy phong trào hiến máu tình nguyện của tỉnh phát triển bền vững, góp phần bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong những năm tới.

Kim Nữ