Học sinh Tp. Mỹ Tho giao lưu và trải nghiệm quân ngũ tại Đồn Biên phòng Tân Thành

(THTG) Ngày 06/4, Thành Đoàn Tp. Mỹ Tho phối hợp với Phòng Giáo dục-Đào tạo (GD-ĐT) thành phố Mỹ Tho và Đồn Biên phòng Tân Thành tổ chức hoạt động “Hành trình vì biển đảo quê hương năm 2019” và “Chương trình một ngày làm chiến sĩ” cho Tổng phụ trách Đội và 80 em học sinh đại diện cho 34 Liên đội ở các trường Tiểu học và Trung học cơ sở thuộc thành phố Mỹ Tho.

vlcsnap-2019-04-08-08h42m57s759

vlcsnap-2019-04-08-08h42m26s961

Các em học sinh giao lưu  văn nghệ tại Đồn Biên phòng Tân Thành. Ảnh: Đoàn Phát

Đến với các hoạt động của chương trình “Hành trình vì biển đảo quê hương”, đại biểu và các em học sinh cùng nhau ôn lại truyền thống vẻ vang của lực lượng Bộ đội Biên phòng (BĐBP) qua 60 năm chiến đấu, xây dựng và trưởng thành, 30 năm ngày Biên phòng toàn dân và những thành tích trong gần 44 năm xây dựng và phát triển của BĐBP Tiền Giang nói chung và Đồn Biên phòng Tân Thành nói riêng. Ngoài ra, các đại biểu và các em còn được giới thiệu khái quát về chức năng, nhiệm vụ và những hoạt động của BĐBP trong bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, biên giới quốc gia, vùng biển của Tổ quốc, tình hình biển, đảo hiện nay, qua đó nhằm giúp cho thầy trò củng cố một số kiến thức phục vụ cho công tác giảng dạy và học tập của mình.

vlcsnap-2019-04-08-08h43m04s837

Trao quà cho các em học sinh vượt khó học giỏi tại địa bàn xã Tân Thành. Ảnh: Đoàn Phát

Cũng nhân dịp này, Thành Đoàn và Phòng GD-ĐT thành phố Mỹ Tho tặng 10 phần quà cho các em học sinh vượt khó, học tốt trên địa bàn xã Tân Thành, Tân Điền, mỗi phần quà trị giá 500.000 đồng, qua đó động viên các em vượt khó vươn lên đạt thành tích cao trong học tập; tặng 05 phần quà nhằm động viên các chiến sĩ phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

vlcsnap-2019-04-08-08h43m45s117

vlcsnap-2019-04-08-08h44m40s575

vlcsnap-2019-04-08-08h44m48s773

Các em tìm hiểu và trải nghiệm cuộc sống quân ngũ thông qua các hoạt động thường ngày. Ảnh: Đoàn Phát

Ngoài ra, các em học sinh còn tham gia “Chương trình một ngày làm chiến sĩ”, được các chiến sĩ hướng dẫn và trực tiếp thực hiện cách sắp xếp chăn màn, nội vụ, sắp đặt nơi ở ngăn nắp, nề nếp; giới thiệu về cấu tạo, tính năng, tác dụng của súng tiểu liên AK, được các chiến sĩ trực tiếp hướng dẫn cách tháo lắp bảo quản thông thường; tham quan buổi huấn luyện điều lệnh đội ngũ tay không, khu tăng gia sản xuất, vườn rau, nơi sinh hoạt, học tập hàng ngày của các chiến sĩ, tìm hiểu về môi trường sống trong Quân đội.

Qua giao lưu và được trải nghiệm các hoạt động trong môi trường Quân đội, chắc chắn đây là một bài học cơ bản, thiết thực và bổ ích cho các em học sinh trong quá trình học tập và kỷ năng sống ngay khi còn ngồi trên ghế nhà trường và trưởng thành sau này.

                                                         Đoàn Phát