- Tỷ lệ lương hưu của người Việt Nam cao nhất thế giới - Vòng tứ kết Cúp Quốc gia 2023/2024 sẽ có 2 trận đấu được áp dụng công nghệ VAR. - Công bố thành lập thành phố Bến Cát trực thuộc tỉnh Bình Dương - Trao tặng 1.000 bình nước uống cho người dân huyện Gò Công Đông - Tuyên phạt ông Trần Quí Thanh 8 năm tù. - Nhà thơ Trương Trọng Nghĩa đắc cử Chủ tịch Hội Văn học - Nghệ thuật tỉnh Tiền Giang nhiệm kỳ 2024 - 2029. - Tỷ lệ lao động lĩnh vực nông nghiệp có việc làm sau đào tạo đạt từ 80% đến 85% - Xâm nhập mặn tại ĐBSCL ngày càng gay gắt, bất thường - Tiền Giang: Sẵn sàng tiêm 5.370 liều vắc xin 5 trong 1 cho trẻ trong Chương trình tiêm chủng mở rộng. - Giá xăng dầu giảm mạnh trong kỳ nghỉ lễ. - ĐBSCL: Số ca mắc tay chân miệng tăng mạnh…

HLV Park Hang-seo đổi chiến thuật

Trong buổi tập luyện cùng đồng đội ở đội tuyển Việt Nam chiều 16-12, tiền vệ Đỗ Hùng Dũng cho biết HLV Park Hang-seo luôn nói với các học trò việc nhiều đội bóng hiện tại đã nắm được chiến thuật của đội Việt Nam và yêu cầu của ông ở đợt tập trung này.

Hiện tại, HLV Park Hang-seo đang thay đổi trong cách vận hành chiến thuật áp dụng tại đội tuyển Việt Nam và mong muốn trong đợt tập trung lần này thử nghiệm những chiến thuật mới, phù hợp với tư duy cũng như thể hình của các học trò của mình.

Trong buổi tập luyện, tiền vệ Đỗ Hùng Dũng cho biết về những thay đổi HLV Park Hang-seo đang áp dụng tại đội tuyển Việt Nam: “Đội tuyển Việt Nam vẫn chưa áp dụng sơ đồ 4 hậu vệ. Các cầu thủ mới trên tuyển vẫn tập bài tập cũ, nhưng được yêu cầu phải triển khai bóng nhanh, nhuyễn hơn”.

HLV Park Hang-seo đổi chiến thuật - Ảnh 1.

HLV Park Hang-seo luôn dặn các học trò trong đội bóng không ai là ngôi sao, chỉ có 1 ngôi sao ở lá cờ trên ngực áo

Những ngày qua, thầy Park đã cho các học trò tập những bài tập mới trong cách vận hành chiến thuật và chiến lược gia người Hàn Quốc thừa nhận điều này trong bối cảnh đội bóng của ông đang dần bị các đối thủ bắt bài.

Trong khi tập luyện, HLV Park Hang-seo luôn nói với các học trò việc nhiều đội bóng hiện tại đã nắm được chiến thuật của đội Việt Nam và ở đợt tập trung này, thầy Park đưa ra yêu cầu lớn nhất cho các cầu thủ phải chơi bóng nhanh, nhuyễn hơn, kiểm soát bóng tốt hơn và chuyền chính xác hơn.

“Hiện tại, HLV Park Hang-seo luân phiên sử dụng 3 tiền vệ trong suốt các buổi tập. Khi lên tuyển, ai cũng như ai. Không ai là ngôi sao cả. Đội tuyển chỉ có 1 ngôi sao ở lá cờ trên ngực áo. Các cầu thủ Việt Nam ưu tiên sự linh hoạt. Lối chơi linh hoạt sẽ giúp cho đội tuyển Việt Nam trở nên biến ảo hơn khi đối đầu các đội bóng trong khu vực”- tiền vệ Hùng Dũng nói.

HLV Park Hang-seo đổi chiến thuật - Ảnh 2.

Tiền vệ Đỗ Hùng Dũng trong buổi tập luyện cùng các đồng đội

HLV Park Hang-seo đổi chiến thuật - Ảnh 3.

Bài chạy nhẹ khởi động của các cầu thủ đội tuyển Việt Nam

Hiện tại, CLB Hà Nội đã gia hạn thành công bản hợp đồng với Hùng Dũng kéo dài tới hết mùa 2023. Đương kim Quả bóng Vàng Việt Nam sẽ tròn 30 tuổi sau khi hoàn tất hợp đồng này với đội bóng Thủ đô.

CLB Hà Nội cũng muốn Hùng Dũng theo bước đàn anh Nguyễn Văn Quyết, Phạm Thành Lương, trở thành “ngôi sao”mới của đội bóng và giải nghệ tại đội chủ sân Hàng Đẫy.

Hùng Dũng đã có 5 mùa bóng tại đội một CLB Hà Nội, không năm nào chơi ít hơn 20 trận, là trụ cột không thể thay thế tại tuyến giữa của CLB Thủ đô và tuyển Việt Nam dưới thời HLV Park Hang-seo.

Năm 2019, dưới bàn tay “nhào nặn” của HLV Park Hang-seo, tiền vệ Hùng Dũng đã có sự nghiệp đỉnh cao trong hành trình giúp tuyển Việt Nam thăng hoa tại vòng loại World Cup 2022. Sau đó anh mang băng thủ quân U22 Việt Nam lần đầu vô địch SEA Games 30 và đi tới chung kết liên khu vực AFC Cup của CLB Hà Nội.

Nguồn NLĐ

0 Bình luận

Hãy là người đầu tiên gửi bình luận.

Gửi bình luận

 


 
*