Gò Công Tây kỷ niệm 40 năm thành lập

(THTG) Ngày 26/04, huyện Gò Công Tây long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 40 năm thành lập, xây dựng và phát triển (30/4/1979 – 30/4/2019). Đến dự có ông Nguyễn Văn Danh –  Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ; thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa – Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị; ông Võ Văn Bình – Phó Bí thư Tỉnh uỷ, ông Lê Văn Nghĩa – Phó Chủ tịch UBND tỉnh, đại biểu là lãnh đạo trung ương, lãnh đạo tỉnh Tiền Giang, lãnh đạo huyện Gò Công Tây qua các thời kỳ.

Ky niem Go Cong Tay 4Ky niem Go Cong Tay 5Ky niem Go Cong Tay 2

Đại biểu thưởng thức các tiết mục văn nghệ tại lễ kỷ niệm 40 năm thành lập huyện Gò Công Tây. Ảnh: Việt Bình

Huyện Gò Công Tây được lập trên cơ sở chia tách từ huyện Gò Công theo Quyết định số155 ngày 13/4/1979 của Hội đồng Bộ trưởng, nay là Chính phủ. Khi mới thành lập, với xuất phát điểm thấp về cơ sở hạ tầng, kinh tế – xã hội, trong đó sản xuất nông nghiệp là chính, nhưng lại lạc hậu, công nghiệp, thương mại nhỏ lẻ… nên đời sống nhân dân còn nhiều khó khăn. Song, với tinh thần đoàn kết, các cấp đảng bộ, chính quyền huyện Gò Công Tây đã nỗ lực vượt qua khó khăn, tập trung lãnh đạo điều hành, tổ chức lại sản xuất, bảo đảm an ninh trật tự xã hội, từ đó đời sống của người dân từng bước ổn định.

Ky niem Go Cong Tay 1Ky niem Go Cong Tay 10

Ảnh: Việt Bình

Bước ngoặt lớn nhất là năm 1986, được sự quan tâm đầu tư của Trung ương và của tỉnh Tiền Giang, Đảng bộ và nhân dân huyện Gò Công Tây đã chung sức, chung lòng, hăng say lao động sản xuất, kiện toàn hệ thống thuỷ lợi, hệ thống giao thông; xây dựng hạ tầng trường học, y tế, văn hoá, giải trí, … góp phần phát triển kinh tế – xã hội địa phương so với những năm đầu mới thành lập.

Trãi qua quá trình phát triển, tổng sản lượng lương thực năm 2018 đạt gần 280.000 tấn, tăng 6 lần so với năm 1980; công nghiệp, thương mại, dịch vụ tuy quy mô chưa lớn, nhưng có sự phát triển vượt bậc, có 5 xã đạt danh hiệu xã nông thôn mới, đã tạo nên diện mạo mới cho vùng đất Gò Công Tây.

Ky niem Go Cong Tay 7

Ảnh: Việt Bình

Từ kết quả phấn khởi này, thời gian tới, huyện Gò Công Tây tiếp tục phát huy truyền thống lịch sử, nỗ lực vượt qua thách thức, triển khai thực hiện có hiệu quả các Nghị quyết, Chương trình, Kế hoạch phát triển kinh tế, xã hội địa phương theo phương châm vì Gò Công Tây phát triển nhanh và bền vững, trong đó chú trọng phát triển nông nghiệp công nghệ cao, thích ứng với biến đổi khí hậu, phát triển công nghiệp, thương mại, du lịch theo hướng phù hợp với đặc điểm địa phương, xây dựng nông thôn mới…

Kim Nữ