Giải vô địch bơi quốc gia 2013 (hồ 25m): Đoàn bơi lội TP.HCM củng cố ngôi đầu

Sau ngày thi đấu thứ tư (ngày 22-3) của Giải vô địch bơi quốc gia 2013 (hồ 25m) đang diễn ra tại TP Huế, đoàn TP.HCM vẫn đang củng cố vững chắc ngôi vô địch toàn đoàn với 16 HCV nhờ lực lượng đồng đều.
VĐV Nguyễn Thị Kim Tuyến của TP.HCM – Ảnh T.P.

Trong ngày 22-3, đoàn TP.HCM đoạt thêm 5 HCV, trong đó Nguyễn Thị Kim Tuyến xuất sắc với 4 HCV ở các nội dung: 50m ngửa với thời gian 29,75 giây, 100m bướm với thời gian 1 phút 2,33 giây, 50m tự do với thời gian 26,97 giây, và cùng Trần Tâm Nguyện, Thanh Vy, Hồ Nhật Song Vy chiến thắng ở nội dung tiếp sức 4x100m tự do nữ với thời gian 4 phút 1,61 giây. HCV còn lại của TP.HCM được mang về bởi Thanh Vy (400m hỗn hợp cá nhân với thời gian 5 phút 0,92 giây).

Trong khi đó, đoàn Đà Nẵng vẫn đang nỗ lực bám đuổi TP.HCM trên bảng tổng sắp huy chương với 13 HCV đều do Hoàng Quý Phước góp công mang về.

Kình ngư Hoàng Quý Phước – Ảnh: T.P.

Trong ngày 22-3, kình ngư Hoàng Quý Phước tiếp tục tỏa sáng khi giành HCV trong cả 4 nội dung tham dự: 100m hỗn hợp cá nhân (57,12 giây), 100m tự do (51,41 giây), 200m bướm (2 phút 4,03 giây) và tiếp sức 4x50m hỗn hợp (cùng Hoàng Đình Long, Nguyễn Văn Tý, Phạm Trường Giang – thành tích 1 phút 45 giây).

Trong đó, thành tích 57,12 giây ở nội dung 100m hỗn hợp cá nhân của Quý Phước đã phá kỷ lục tồn tại hơn 3 năm qua của chính anh đến 0,56 giây. Đây cũng là kỷ lục quốc gia thứ tư của Quý Phước tại giải.