Giải Việt dã Báo Ấp Bắc lần thứ 32 – năm 2015

(THTG) Ngày 1/1, tại khu di tích Chiến thắng Rạch Gầm – Xoài Mút thuộc xã Kim Sơn, huyện Châu Thành,“Giải Việt dã Báo Ấp Bắc lần thứ 32 – năm 2015” đã được khai  mạc.

1

Ảnh: Báo Ấp Bắc

 Đến dự có  ông Nguyễn Văn Khang – Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang và ông Trần Thanh Đức – phó chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang. Phát biểu tại lễ khai mạc, ông Trần Thanh Đức – phó chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang đánh giá cao  Giải  Việt  dã Báo  Ấp  Bắc. Đây  có  thể xem là ngày hội thể thao tràn đầy sức sống, góp phần đẩy mạnh phong trào rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại, tạo khí thế sôi nổi tinh thần chiến thắng thắng Ấp Bắc.

Tham gia Giải Việt dã Báo Ấp Bắc lần thứ 32 năm 2015 có 417 vận động viên đến từ các địa phương trên địa bàn tỉnh Tiền Giang. Giải tổ chức thi đấu với 7 cự ly, thuộc 6 lứa tuổi từ nhi đồng đến người cao tuổi.  Giải  Việt  dã Báo  Ấp  Bắc  năm  nay  có  một  ý nghĩa khá đặc biệt: góp phần  kỷ niệm 52 năm chiến thắng  Ấp  Bắc và 230 chiến thắng Rạch  Gầm- Xoài  Mút. Với  những  ý nghĩa đó, Giải  Việt  dã Báo  Ấp  Bắc năm 2015 diễn ra  khá hấp  dẫn, các vận động  viên tranh  tài  quyết  liệt  ở từng  cự ly  thi  đấu, tạo  không  khí thể thao  sôi  động  ngay từ  đầu  năm mới.

Sau   một  buổi  tranh  tài  sổi  nổi,  ban tổ chức  trao   giải  thưởng cá nhân và đồng  đội   cho  các vận động  viên  thi  đấu xuất  sắc  ở các  cự  ly và ở từng  lứa tuổi. Về giải  toàn  đoàn, đơn vị huyện Châu  Thành  đoạt  giải  nhất,  đơn vị huyện Cái Bè  đoạt  giải  nhì./

Công Luận