Giải cầu lông đồng đội nam nữ châu Á năm 2017: Chiến thắng danh dự

Sau khi nhận thất bại trước Thái Lan và Nhật Bản cùng với tỷ số 0-5 hết cơ hội tranh vé vào tứ kết, trong trận đấu cuối bảng C vào tối qua, đội tuyển Việt Nam giành chiến thắng sít sao 3-2 trước Philippines để tránh vị trí cuối bảng.

Đôi nữ Vũ Thị Trang/ Nguyễn Thị Sen đánh bại Alyssa/Pomar (Philippines) 2-0. Ảnh: Nhật Anh

Đi tiên phong ở trận đôi nam nữ, Tuấn Đức/Thu Huyền đã thua Alyssa/Alvin 1-2 (21/19, 17/21, 22/24) sau khi dẫn ván đầu tiên. Tuy nhiên sau đó, Tiến Minh với trình độ hơn hẳn tay vợt hạng 904 thế giới Pedrosa đã giành chiến thắng trong trận đơn nam với tỷ số 2-0 (21/13, 21/9) cân bằng tỷ số 1-1 cho Việt Nam. Một lần nữa, đội chủ nhà lại rơi vào thế bất lợi do đôi nam Bảo Đức/Bảo Minh thất thủ 0-2 (18/21, 23/25) trước Magnaye/Morada nên để Philippines vượt lên dẫn trước 2-1.

Ở trận đơn nữ tiếp theo, BHL đội tuyển Việt Nam quyết định cho Nguyễn Thùy Linh đảm trách đánh với Barredo chứ không phải tay vợt chủ lực Vũ Thị Trang. Đây được xem là nước cờ đúng đắn vì BHL tin tưởng Nguyễn Thùy Linh hạng 93 thế giới sẽ vượt qua Barredo (hạng 369) để dưỡng sức cho Vũ Thị Trang đảm nhận trận cuối nội dung đôi nữ mang tính chất quyết định đứng cùng Nguyễn Thị Sen. Sự suy tính của BHL đội tuyển Việt Nam đã thành hiện thực khi Thùy Linh giành chiến thắng 2-0 (21/12, 21/11) cân bằng tỷ số 2-2 và sau đó, Vũ Thị Trang còn thể lực sung mãn kết hợp vơi Nguyễn Thị Sen đánh bại Alyssa/Pomar 2-0 (21/13, 21/18), qua đó giúp Việt Nam đánh bại Philippines 3-2 mang về một trận thắng danh dự.

Kết thúc vòng bảng, 8 đội lọt vào tứ kết gồm: Trung Quốc, Đài Loan (bảng A), Indonesia, Malaysia (bảng B), Nhật Bản, Thái Lan (bảng C) và Hàn Quốc, Ấn Độ (bảng D).

Nguồn SGGP