- Tỷ lệ lương hưu của người Việt Nam cao nhất thế giới - Vòng tứ kết Cúp Quốc gia 2023/2024 sẽ có 2 trận đấu được áp dụng công nghệ VAR. - Công bố thành lập thành phố Bến Cát trực thuộc tỉnh Bình Dương - Trao tặng 1.000 bình nước uống cho người dân huyện Gò Công Đông - Tuyên phạt ông Trần Quí Thanh 8 năm tù. - Nhà thơ Trương Trọng Nghĩa đắc cử Chủ tịch Hội Văn học - Nghệ thuật tỉnh Tiền Giang nhiệm kỳ 2024 - 2029. - Tỷ lệ lao động lĩnh vực nông nghiệp có việc làm sau đào tạo đạt từ 80% đến 85% - Xâm nhập mặn tại ĐBSCL ngày càng gay gắt, bất thường - Tiền Giang: Sẵn sàng tiêm 5.370 liều vắc xin 5 trong 1 cho trẻ trong Chương trình tiêm chủng mở rộng. - Giá xăng dầu giảm mạnh trong kỳ nghỉ lễ. - ĐBSCL: Số ca mắc tay chân miệng tăng mạnh…

Duyên nợ U23 Việt Nam – Thái Lan

Không ngoài dự đoán của giới chuyên môn, U23 Việt Nam và Thái Lan đã đáp ứng đúng kỳ vọng của hàng triệu người hâm mộ bóng đá khi vượt qua các đối thủ để góp mặt ở trận chung kết SEA Games 31 diễn ra vào lúc 19 giờ ngày 22-5 trên sân Mỹ Đình (Hà Nội).

Dù cả U23 Việt Nam và U23 Thái Lan đều cần tới hiệp phụ mới đánh bại được Malaysia và Indonesia ở bán kết nhưng điều đó cũng đủ khẳng định sự cân tài, cân sức của 2 đội bóng mạnh nhất góp mặt ở trận tranh HCV.

Trận chung kết được dự báo sẽ rất hấp dẫn, gay cấn khi 2 nền bóng đá Việt Nam và Thái Lan đều có nhiều duyên nợ. Đây đã là lần thứ 5, bóng đá Việt Nam và Thái Lan chạm trán nhau tại các trận chung kết SEA Games tính từ năm 1995. Trong 4 lần trước đó, phần thắng đều nghiêng về phía Thái Lan. U23 Thái Lan đã ghi tổng cộng 11 bàn và chỉ 1 lần thủng lưới trong cả 4 lần gặp nhau ở chung kết.

Duyên nợ U23 Việt Nam - Thái Lan - Ảnh 1.

Người hâm mộ kỳ vọng U23 Việt Nam (áo đậm) sẽ giữ được HCV bóng đá nam tại SEA Games 31. Ảnh: HOÀNG TRIỀU

Lần đối đầu gần đây nhất là chung kết SEA Games 2005 tại Bacolod, U23 Việt Nam thua trong trận đấu mà tâm lý của một số thành viên trong đội không tốt khi xuất hiện thông tin nhóm Văn Quyến, Quốc Vượng dàn xếp tỉ số.

Từ đó đến nay, 2 nền bóng đá đã có nhiều sự thay đổi. Thái Lan khẳng định vị thế số 1 Đông Nam Á trong thời gian dài khi có thêm 4 lần vô địch SEA Games vào các năm 2007, 2013, 2015 và 2017. Riêng U23 Việt Nam, nhờ trận hòa 2-2 với Thái Lan ở vòng bảng năm 2019 đã tạo đà để thầy trò HLV Park Hang-seo giành được tấm HCV lịch sử trên đất Philippines.

Rõ ràng từ cấp độ tuyển trẻ đến tuyển quốc gia, người Thái vẫn cho thấy sự nổi trội nhưng dưới triều đại HLV Park Hang-seo, mọi chuyện có thể thay đổi. Trong khoảng 5 năm trở lại đây, vị thế của tuyển U23 Việt Nam cũng đã có những bước chuyển mình mạnh mẽ. Cộng thêm những lợi thế rất lớn từ sân nhà, U23 Việt Nam chắc chắn không còn bị đánh giá thấp hơn khi so tài với thầy trò HLV Mano Polking vào ngày 22-5.

Người hâm mộ kỳ vọng U23 Việt Nam sẽ phá được dớp toàn thua trước người Thái ở các trận chung kết SEA Games, nhất là khi HLV Park Hang-seo vẫn cho thấy ông không những giỏi mà còn có may mắn luôn song hành.

Nguồn: NLĐ

0 Bình luận

Hãy là người đầu tiên gửi bình luận.

Gửi bình luận

 


 
*