Dược DOMESCO Đồng Tháp 1 thắng lớn ở cuộc đua xe đạp xuyên Việt 2014

Sau khi chặng 12 kết thúc, BTC đã tổ chức Lễ tổng kết và trao thưởng Cuộc đua xe đạp “Xuyên Việt – 2014, Cúp Quốc phòng Việt Nam”.

Phát biểu tổng kết cuộc đua, Thiếu tướng Phạm Văn Huấn cho biết: “Sau 15 ngày thi đấu, tranh tài quyết liệt, xuất phát từ mũi Cà Mau ngày 2/12, đến nay Cuộc đua xe đạp “Xuyên Việt – 2014, Cúp Quốc phòng Việt Nam” đã kết thúc thắng lợi, đạt được nhiều kết quả và ý nghĩa sâu sắc”.

15 đội tuyển mạnh trong nước và 2 đội tuyển nước bạn Lào và Campuchia đã thi đấu trung thực, quyết liệt với tinh thần trách nhiệm và sự nhiệt tình cao nhất. Vượt qua hơn 2.400km, trong đó có gần 1.300km đường đua trực tiếp trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt, nắng mưa, giá rét thất thường, các vận động viên Việt Nam cũng như Lào và Campuchia đã nỗ lực, dốc sức, đoàn kết giúp đỡ lẫn nhau về đích bảo đảm an toàn với thành tích chuyên môn xuất sắc.

Bế mạc Cuộc đua xe đạp “Xuyên Việt 2014- Cúp Quốc phòng Việt Nam”

Đặc biệt, trong suốt quá trình tiến hành cuộc đua, Ban tổ chức cũng đã về thăm quê Bác, viếng mộ Đại tướng Võ Nguyên Giáp, dâng hương viếng các nghĩa trang liệt sĩ; thăm hỏi, trao tặng quà người có công với hơn 1.000 suất quà, trao 230 suất học bổng (mỗi suất trị giá 5 triệu đồng) cho con cán bộ, chiến sĩ lực Lượng vũ trang nhân dân với tổng số tiền và hiện vật trị giá gần 4 tỷ đồng.Thiếu tướng Phạm Văn Huấn khẳng định, cuộc đua xe đạp “Xuyên Việt -2014, Cúp Quốc phòng Việt Nam” đã thành công tốt đẹp, là việc làm thiết thực kỷ niệm 70 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam và 25 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân.

BTC đã trao giải cho các cua-rơ thi đấu xuất sắc nhất chặng 12

Trước khi trao giải cho các đội và vận động viên, Ban tổ chức đã tặng bằng khen kèm theo tiền thưởng mỗi đơn vị 2 triệu đồng cho Cục Cảnh sát Giao thông Đường bộ, đường sắt; trọng tài và CLB Moto TP Hồ Chí Minh; CLB Moto Hà Nội.

Sau khi trao giải cho các tay đua xếp hạng 1 đến 10 ở chặng 12, Ban tổ chức đã tổ chức trao các giải thưởng chính của cuộc đua:

Áo đỏ – VĐV leo núi xuất sắc nhất được trao cho cua-rơ đội Lào Ha-ri.

VĐV trẻ xuất sắc nhất thuộc về cua-rơ Hoàng Thanh Tùng (Quân đội 1).

Cua-rơ Đỗ Tuấn Anh (Dược DOMESCO Đồng Tháp 1) nhận giải VĐV tấn công xuất sắc nhất và áo vàng chung cuộc.

Ngay sau đó, Đỗ Tuấn Anh và đồng đội của đội Dược DOMESCO Đồng Tháp 1 vinh dự lên bục nhận giải thưởng nhất đồng đội.

Xếp hạng nhì đồng đội là ADC Truyền hình Vĩnh Long. Đội TP Hồ Chí Minh xếp hạng 3.

Giải phong cách đã thuộc về đội Quân đội 2./.

Diệu Linh/VOV – Trung tâm Tin