Đua xe đạp Cúp truyền hình TP.HCM 2012:Chiến thắng khôn ngoan của Đinh Quốc Việt.

Ngày 29-4, tay đua Đinh Quốc Việt (đội Vinamit) giành chiến thắng ở chặng thứ 14 cuộc đua xe đạp Cúp truyền hình TP.HCM 2012 từ Đà Lạt đi Bảo Lộc dài 112km, với thời gian 2 giờ 19 phút 36 giây.

Bùi Minh Thụy (phải) bám sát các đối thủ cạnh tranh Áo Vàng -  Ảnh T.P

Diễn biến chặng thứ 14 vô cùng hấp dẫn khi các đội mạnh như Bảo Vệ Thực Vật (BVTV) Sài Gòn, BVTV An Giang, Dược Domesco Đồng Tháp thay nhau tấn công áo vàng Bùi Minh Thụy (ADC – THVL).

Sự hối hả thể hiện rõ ở những guồng chân mạnh mẽ liên tục ấn bàn đạp để tăng tốc bất chấp chặng thi đấu này có nhiều con dốc cao và gió mạnh. Vì thế chặng thi đấu này có tốc độ trung bình người về đầu cao nhất giải, lên đến 48,138 km/giờ. 

Tuy nhiên, Bùi Minh Thụy bằng nỗ lực cá nhân và sự hỗ trợ đắc lực của đồng đội đã luôn bám sát được các đối thủ cạnh tranh trực tiếp chiếc áo vàng như Mai Nguyễn Hưng (BVTV Sài Gòn - kém Minh Thụy chỉ 23 giây trong bảng tổng sắp), Nguyễn Trường Tài (Dược Domesco Đồng Tháp - kém Minh Thụy 45 giây trong bảng tổng sắp)…

Đinh Quốc Việt giành chiến thắng tại Bảo Lộc - Ảnh T.P.

Tuy không được đánh giá cao nhưng tay đua Đinh Quốc Việt tận dụng sự kìm kẹp lẫn nhau giữa các tay đua mạnh để tấn công bứt phá, vượt lên dẫn trước đoàn đua khi gần về đến đích. Tại đích đến, Quốc Việt ung dung cán mức trước tiên với thời gian 2 giờ 19 phút 36 giây, hơn người về thứ hai Nguyễn Thành Tâm (BVTV An Giang) đến 19 giây.

Bùi Minh Thụy về đích ở vị trí thứ 6, kém Quốc Việt đến 38 giây nhưng vẫn tạm giữ áo vàng với tổng thành tích 41 giờ 16 phút 28 giây. Trong khi đó, áo xanh chung cuộc gần như chắc chắn lọt vào tay Lê Văn Duẩn (BVTV Sài Gòn) khi anh đã có được 132 điểm, hơn tay đua xếp thứ hai Đỗ Tuấn Anh (Dược Domesco Đồng Tháp) đến 51 điểm.

Trưa 30-4, giải sẽ kết thúc sau chặng 15 (chặng cuối) từ Bảo Lộc về TP.HCM dự kiến dài 180km