ĐT Việt Nam gặp Á quân nước Anh tại Mỹ Đình

Ngày 27/7, ĐT bóng đá nam Việt Nam sẽ thi đấu trận giao hữu quốc tế, gặp CLB Manchester City, Á quân Giải Ngoại hạng Anh trên SVĐ quốc gia Mỹ Đình, Hà Nội.

Ngày 26/6, đại diện Man Xanh đến khảo sát SVĐ Mỹ Đình. Ảnh: VFF

Bản hợp đồng liên quan đến trận đấu đã được lãnh đạo Ngân hàng Sài Gòn – Hà Nội (SHB), LĐBĐ Việt Nam và đại diện đội bóng nước Anh ký kết.

Theo đó, các thành viên CLB Manchester City sẽ đến Hà Nội vào ngày 25/7. Sau một số hoạt động cộng đồng, trận đấu giữa Á quân nước Anh mùa bóng 2014-2015 sẽ gặp ĐT quốc gia Việt Nam vào tối 27/7.

Ngày 7/7, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) đã thông báo kế hoạch phát hành vé xem trận đấu này, gồm vé bán theo đường công văn và bán trực tiếp.

Vé bán trực tiếp cho người hâm mộ tại SVĐ Mỹ Đình vào ngày 19/7. Giá vé gồm 4 mức (theo vị trí khán đài): 600.000 đồng, 1 triệu đồng, 1,5 triệu đồng và 1,8 triệu đồng/vé.

Để chuẩn bị cho trận đấu này, ngày 26/6, đại diện CLB Manchester City đã sang Hà Nội khảo sát địa điểm thi đấu (SVĐ Mỹ Đình) và  nơi ăn nghỉ cho các cầu thủ.

Như vậy, đây là lần thứ 2, một đội bóng hàng đầu Giải Ngoại hạng Anh sang Việt Nam thi đấu.

Trước đó, vào tối 17/7/2013, CLB Arsernal đã thi đấu giao hữu với ĐT Việt Nam trên sân Mỹ Đình. Ở trận đấu này, dưới sự dẫn dắt của HLV Hoàng Văn Phúc, mặc dù chỉ ghi được 1 bàn thắng, các cầu thủ như Công Vinh, Trọng Hoàng, Thành Lương, Phước Tứ… đã có dịp so tài với các cầu thủ đẳng cấp cao của bóng đá thế giới.

Hy vọng trong trận gặp đội Man Xanh, các học trò của ông Toshiya Miura sẽ làm được nhiều hơn thế…

Buổi họp báo giới thiệu Toyota Mekong Club Championship 2015. Ảnh: VFF

*Một tin khác liên quan đến bóng đá, ngày 7/7, tại Thái Lan, Ban Tổ chức Giải bóng đá các CLB vô địch quốc gia khu vực sông Mekong (Toyota Mekong Club Championship) họp báo giới thiệu giải đấu năm 2015.

Giải đấu do Toyota tài trợ và tổ chức lần đầu tiên vào năm 2014 tại Việt Nam.

Năm nay, trận chung kết sẽ diễn ra ở Thái Lan. Vì vậy, ngoài 4 đại diện của Myanmar, Việt Nam, Lào và Campuchia, Ban Tổ chức mời thêm đại diện của Thái Lan

Giải sẽ chia làm 3 giai đoạn. Giai đoạn 1 gồm 3 CLB vô địch Myanmar, Lào và Campuchia thi đấu. Đội thắng giai đoạn 1 sẽ gặp đội vô địch V-League ở giai đoạn 2. Sau đó, đội thắng trận đấu này sẽ vào chung kết, gặp  đại diện Thái Lan trên đất Thái vào ngày 20/12.

Đội vô địch Toyota Mekong Club Championship 2015 sẽ được nhận 75.000 USD.

Năm 2014, CLB Becamex Bình Dương của Việt Nam giành chức vô địch sau khi thắng đại diện của Myanmar 4-1 ở trận chung kết./.

Nguồn Chính phủ