ĐT nữ quốc gia chuẩn bị vòng loại Olympic 2016

Các nữ cầu thủ ĐT quốc gia bắt đầu tập trung để chuẩn bị cho “trận đánh” lớn trong năm 2015 – vòng loại thứ 2 Thế vận hội Rio 2016.

HLV  Norimatsu Takashi và các nữ cầu thủ ĐT Việt Nam bắt đầu tập luyện chuẩn bị cho vòng loại bóng đá nữ Olympic 2016. Ảnh: VFF

Ban huấn luyện triệu tập 26 cầu thủ từ 4 đơn vị gồm Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT Hà Nội (9 người), Trung tâm TDTT quận 1 TP Hồ Chí Minh (7 cầu thủ), Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT Hà Nam (6 cầu thủ), Than – Khoáng sản (3 cầu thủ) và 1 cầu của Thái Nguyên.

Theo VFF, ngoài những cầu thủ đang có phong độ tốt và ổn định như thủ môn Kiều Trinh, tiền đạo Huỳnh Như, Minh Nguyệt, tiền vệ Trần Thị Thùy Trang, Tuyết Dung, hậu vệ Nguyễn Thị Xuyến, đội tuyển được bổ sung 5 gương mặt mới: Thủ môn Lại Thị Tuyết, tiền đạo Nguyễn Thị Hồng Cúc, Phạm Hải Yến, hậu vệ Dương Thị Vân, Trịnh Thị Hoàn, Hoàng Thị Loan.

Dưới sự dẫn dắt của HLV Norimatsu Takashi (người Nhật Bản), từ ngày 28/7, đội tuyển tập luyện tại Hà Nội và sang Nhật Bản tập huấn 12 ngày.

Cũng trong đợt tập huấn này, dự kiến, đội sẽ thi đấu giao hữu với ĐT nữ Đài Loan (Trung Quốc).

Sau đợt luyện tập, ngày 12/9, đội sẽ lên đường sang Myanmar dự vòng loại thứ 2 Olympic bóng đá nữ 2016.

Theo kết quả bốc thăm, ĐT nữ Việt Nam cùng bảng với các đối thủ Thái Lan, Đài Loan (Trung Quốc), Myanmar và Jordan.

Các đội thi đấu theo thể thức vòng tròn 1 lượt tính điểm xếp hạng. Đội nhất bảng sẽ giành suất tham dự vòng loại thứ 3 Olympic diễn ra tại Nhật Bản vào đầu năm 2016.

Nguồn Chính phủ