ĐT Hà Lan vào bán kết: Dấu ấn Van Gaal

ĐT Hà Lan đã lần thứ hai liên tiếp tiến vào bán kết một kỳ World Cup mà dấu ấn của HLV kỳ cựu Louis van Gaal là rất rõ.

ĐT Hà Lan bước vào giải đấu năm nay mà không được kỳ vọng quá nhiều. Dù được dẫn dắt bởi một HLV lão làng là Louis van Gaal nhưng lực lượng của Oranje được đánh giá là thiếu cân bằng. Dù không thể phủ nhận họ có một hàng tấn công đáng mơ ước với những Robben, Van Persie, Sneijder nhưng hàng thủ của Hà Lan không được đánh giá cao.

Thủ lĩnh hàng hậu vệ của ĐT Hà Lan ở World Cup lần này chỉ là Ron Vlaar – một cầu thủ đang thi đấu cho đội bóng hạng trung của Premier League là Aston Villa trong khi các hậu vệ khác đều còn rất trẻ và số lần khoác áo ĐTQG chỉ đếm trên đầu ngón tay.

Thành tích vào đến bán kết của ĐT Hà Lan có dấu ấn rất lớn của HLV Van Gaal

Với lực lượng như vậy, nhiều người tin rằng ‘những cơn lốc màu da cam’ sẽ rơi vào tình trạng công làm thủ phá và sẽ không thể tiến xa ở giải đấu trên đất Brazil.

Tuy nhiên, với chiến thuật tuyệt vời của HLV Van Gaal, Oranje đã thi đấu rất tốt, hàng thủ dù không có nhiều kinh nghiệm nhưng đã thi đấu rất hay với sơ đồ 5-3-2. Khi chuyển qua sơ đồ 4-3-3, các trung vệ của ĐT Hà Lan cũng không mắc phải những sai lầm nào đáng trách.

Robben đang có phong độ rất cao ở World Cup năm nay

Khi những điểm yếu nơi hàng thủ đã được giải quyết, hàng công của ĐT Hà Lan đã như được tiếp thêm sức mạnh và thi đấu thăng hoa. Sau năm trận đã qua của World Cup năm nay, Oranje đã có tổng cộng 12 bàn thắng, nhiều nhất giải.

Với tinh thần đang lên cộng những thay đổi chiến thuật hợp lý của HLV Van Gaal, ĐT Hà Lan đã sẵn sàng để đương đầu với những thử thách từ Argentina ở bán kết.

 

Hành trình đến với vòng bán kết của ĐT Hà Lan

Vòng bảng

ĐT Hà Lan rơi vào một bảng đấu đầy khó khăn với những Chile, Tây Ban Nha và Australia. Ở trận ra quân, Hà Lan dù sớm bị Tây Ban Nha dẫn trước nhưng đã gây nên một cú sốc rất lớn với chiến thắng chung cuộc 5-1 trong một trận đấu mà Robben và Van Persie đã chơi một trận như ‘lên đồng’.

Khoảnh khắc ‘kỳ diệu’ của Van Persie trong trận gặp Tây Ban Nha

Bước sang trận đấu thứ hai, Hà Lan dù gặp không ít khó khăn nhưng cuối cùng cũng vượt khó thành công để đánh bại Australia với tỷ số 3-2, qua đó sớm giành vé vào vòng 16 đội.

Đến trận đấu cuối cùng, khi đã chính thức đi tiếp, Hà Lan dù chơi cầm chừng nhưng cũng có được chiến thắng 2-0 trước Chile để giành ngôi nhất bảng B.

Vòng 16 đội

Giành ngôi nhất bảng B, Hà Lan phải đối đầu với Mexico ở vòng 16 đội. Trước đối thủ khó chịu, đội bóng của HLV Van Gaal đã có một trận đấu đầy khó khăn.

Bị dẫn trước từ đầu hiệp hai, Hà Lan đã phải rất vất vả mới có thể lội ngược dòng và giành chiến thắng 2-1 nhờ các bàn thắng muộn của Sneijder và Huntelaar để tiến vào tứ kết. Trong đó bàn thắng của Huntelaar ở phút bù giờ đến từ cú đá penalty sau tình huống ăn vạ của Robben.

Tứ kết

Tại tứ kết, Hà Lan đối đầu với hiện tượng Costa Rica. Tưởng như Oranje sẽ có chiến thắng dễ dàng nhưng trước sự kiên cường của đại diện Trung Mỹ, đội bóng của HLV Van Gaal đã không thể ghi bàn trong suốt 120 phút.

Phải đến loạt sút luân lưu, nơi sự mạo hiểm tung thủ môn Krul vào sân của HLV Van Gaal được đền đáp bằng hai tình huống cản phá xuất sắc của thủ môn đang thuộc biên chế Newcastle, Hà Lan mới thắng trận 4-3 và giành vé vào bán kết gặp Argentina./.

CTV Trần Tiến/VOV.VN