Đội tuyển điền kinh Việt Nam tham dự giải vô địch trong nhà châu Á

       Tiếp sau đội tuyển xe đạp, ngày 16-2 tới, đội tuyển điền kinh Việt Nam cũng sẽ lên đường sang Hàng Châu (Trung Quốc) để tham dự giải vô địch điền kinh trong nhà châu Á. Ông Dương Đức Thủy, Trưởng bộ môn điền kinh, Tổng cục Thể dục thể thao, làm trưởng đoàn.

 VĐV nhảy cao, Dương Thị Việt Anh (Nguồn: thethaovanhoa.vn)

Danh sách các vận động viên (VĐV) Việt Nam tham dự giải lần này chỉ có 4 người, gồm Dương Thị Việt Anh, Trần Huệ Hoa, Nguyễn Thị Phương, Nguyễn Thị Thúy. VĐV Trương Thanh Hằng - từng giành HCV cự ly 800m ở giải này năm 2010 vắng mặt do bận tập trung chuẩn bị cho các giải đấu quan trọng khác để giành chuẩn tham dự Olympic London 2012, trong khi Vũ Thị Hương cũng không tham gia vì giải năm nay không có nội dung 100m, còn nội dung 200m lại không được xét tính điểm chuẩn.

Ngoài vấn đề lực lượng, theo ông Dương Đức Thủy, do giải đấu diễn ra đúng thời điểm sau Tết, các VĐV lại mới qua quá trình tập trung cho SEA Games 26, nên khó có thể đòi hỏi phong độ tốt nhất ở thời điểm này, cho dù cả 4 VĐV đều từng có huy chương châu lục hoặc SEA Game. Nếu có hy vọng, VĐV nhảy cao Việt Anh sẽ được chú ý.

Tại SEA Games 26 vừa qua, cô gái người Bạc Liêu đã xuất sắc chinh phục mức xà 1.90m để giành HCV. Thành tích này chỉ kém 2cm so với chuẩn B Olympic. Còn ở giải trong nhà châu Á 2010, tổ chức ở Tehran, Việt Anh cũng từng suýt chạm tay vào tấm HCĐ khi đạt thành tích 1m83 và chỉ xếp sau VĐV Qiao Yanrui, (Trung Quốc) về hiệu số và Aitova (Kazakhstan), người vượt qua mức xà 1m93. Tại Hàng Châu, Việt Anh và đồng đội sẽ thi đấu chính thức trong 2 ngày 18 và 19-2.

Tính đến thời điểm này, điền kinh Việt Nam vẫn chưa giành được tấm vé nào chính thức tham dự Olympic London 2012.