Đoàn Việt Nam quyết giành thành tích cao tại SEA Games 26

       Tối ngày 30/10, tại Nhà hát lớn Hà Nội đã diễn ra lễ xuất quân của đoàn thể thao Việt Nam dự SEA Games 26. Trưởng đoàn Lâm Quang Thành khẳng định đoàn Việt Nam sẽ thi đấu hết mình để đạt chỉ tiêu giành Top 3 khu vực…

Buổi lễ có sự hiện diện của Ủy viên trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Văn hóa - Thể thao - Du Lịch Hoàng Tuấn Anh, Chủ tịch Ủy ban Olympic quốc gia Nguyễn Danh Thái, Phó Tổng cục trưởng TC TDTT Lâm Quang Thành (trưởng đoàn) cùng nhiều quan chức khác trong ngành.
 
 

Bộ trưởng Hoàng Tuấn Anh phát biểu khích lệ tinh thần các VĐV - Ảnh: Gia Hưng

 

Theo danh sách gửi lên Bộ Văn hóa – Thể thao – Du lịch, đoàn Thể thao Việt Nam đã chốt danh sách sơ bộ gồm 1 trưởng đoàn (Phó Tổng cục trưởng TC TDTT Lâm Quang Thành) và 6 phó đoàn, gần 270 cán bộ, HLV, 593 VĐV tham gia tranh tài ở 36 môn gồm 42 đội tuyển, trong đó có 6 môn đi theo chương trình xã hội hóa.

 

Mục tiêu của đoàn Thể thao Việt Nam lần này là phải giành bằng được từ 70-75 HCV và giữ vững vị trí ở top 3 khu vực Đông Nam Á. Tại SEA Games 25 trên đất Lào, chúng ta đã về đích ở vị trí á quân và lần này, đoàn Việt Nam tự tin sẽ duy trì bằng được sự ổn định ở sân chơi châu lục.

 

Tại SEA Games 26, đoàn TTVN sẽ phải chia thành 2 “cánh quân” tham dự tại 2 địa điểm thi đấu chính. Tại Jakarta, TTVN sẽ tham dự 16 môn (19 đội tuyển) thi đấu tại Jakarta gồm: Bắn cung, Cầu lông, Canoeing, Xe đạp đường trường, Xe đạp địa hình, Kiếm, Bóng đá nam, Futsal, Judo, Karatedo, Pencaksilat, Rowing, Bóng chày, Taekwondo, Vovinam, Wushu, Shorinji Kempo, Golf.
 
 

Đoàn Việt Nam quyết giành thành tích cao tại SEA Games 26 - Ảnh: Gia Hưng

 

Trong khi đó tại Palembang, có 14 môn (17 đội tuyển) thi đấu tại Palembang gồm: Điền kinh, Bơi lội, Nhảy cầu, Bi a, Cờ Vua, Boxing, Lặn, Thể dục dụng cụ, Eropic, Bi sắt, Cầu mây, Bắn súng, Quần vợt, Bóng chuyền, Bóng chuyền bãi biển, Cử tạ, Vật. Ngoài ra, có 6 môn (6 đội tuyển) xã hội hóa gồm: Bơi nghệ thuật, Bóng chày, Leo tường, Bóng rổ, Dù lượn và Roller Sport.

 

Rất đông người hâm mộ đã có mặt ở khu vực Nhà hát Lớn Hà Nội để được tận mắt chứng kiến, nói lời chúc mừng cho thần tượng thể thao của mình. Các băng-rôn được treo ở khắp nơi với những dòng chữ chứa đầy tình cảm: “Chúc đoàn thể thao Việt Nam lên đường chiến thắng”.