Đoàn giám sát Tỉnh ủy Tiền Giang kiểm tra công tác xây dựng nông thôn mới huyện Châu Thành

(THTG) Ngày 11/10, ông Lê Văn Nghĩa – Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang, Trưởng Đoàn giám sát Nghị quyết 04 của Tỉnh uỷ cùng các thành viên đoàn giám sát đã có buổi làm việc với Ban Thường vụ Huyện uỷ Châu Thành về công tác xây dựng nông thôn mới.

vlcsnap-2017-10-13-09h20m08s772

Quang cảnh buổi họp.

Theo báo cáo, đến nay Châu Thành đã xây dựng và ra mắt được 4 xã nông thôn mới và trong năm 2017 dự kiến có thêm 1 xã. Tuy nhiên, theo đánh giá của huyện, theo Bộ tiêu chí mới Châu Thành chưa có xã nào đạt hết 19 tiêu chí, có 4 xã đạt 18 tiêu chí, 17 xã đạt từ 10 đến 14 tiêu chí và 1 xã đạt 9 tiêu chí.

vlcsnap-2017-10-13-09h21m36s975

Ông Lê Văn Nghĩa – Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại buổi làm việc.

Theo các đại biểu, công tác xây dựng nông thôn mới còn gặp một số khó khăn ở các tiêu chí đòi hỏi nhiều vốn đầu tư như giao thông, trường học, cơ sở vật chất văn hoá và các tiêu chí về hình thức tổ chức sản xuất, môi trường, bảo hiểm y tế, an toàn vệ sinh thực phẩm…

Đoàn giám sát lưu ý vơi huyện cần quan tâm củng cố hoạt động của văn phòng điều phối, cũng như Ban chỉ đạo cấp xã, đẩy mạnh công tác tuyên truyền và huy động sự chung tay góp sức của người dân mới có thể thực hiện đạt tiến độ xây dựng nông thôn mới.

Theo kế hoạch,  từ này đến năm 2020, Châu Thành sẽ có 50% số xã đạt chuẩn nông thôn mới.

Trọng Nguyễn