Đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Tiền Giang tiếp xúc cử tri các xã của thị xã Cai Lậy và huyện Tân Phú Đông

(THTG) Ngày 5/5, Đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Tiền Giang gồm ông Võ Văn Bình, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH đơn vị tỉnh Tiền Giang; ông Nguyễn Minh Sơn, Phó Chủ nhiệm Ủy ban kinh tế của Quốc hội, bà Nguyễn Kim Tuyến, Phó Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Tiền Giang, Ủy viên Ủy ban tài chính, Ngân sách của Quốc hội đã có buổi tiếp xúc trên 60 cử tri xã Tân Hội, Thị xã Cai Lậy.

Trong không khí dân chủ, thẳng thắn, tại buổi tiếp xúc, cử tri xã Tân Hội kiến nghị đại biểu Quốc hội cần đẩy mạnh công tác đấu tranh phòng chóng tham nhũng, tội phạm ma túy đang có chiều hướng gia tăng hiện nay; nâng cao giải pháp tìm kiếm đầu ra cho nông sản, nâng cao chất lượng hạt gạo; quan tâm, chú trọng đến tình trạng biến đổi khí hậu ở Đồng bằng sông Cửu Long

Untitled 1

 Ảnh : Minh Trí

Cử tri cũng kiến nghị đại biểu Quốc hội cần quan tâm đầu tư trang thiết bị trạm y tế tuyến xã cũng như tạo điều kiện, đảm bảo cơ số thuốc hàng năm phục vụ công tác khám chữa bệnh trong nhân dân; có giải pháp quản lý chặt chẽ tình hình an ninh trật tự vùng nông thôn

Thay mặt đoàn ĐBQH đơn vị tỉnh Tiền Giang, ông Võ Văn Bình, Phó Bí thư Tỉnh ủy,Trưởng đoàn ĐBQH  đơn vị tỉnh Tiền Giang đã giải trình, làm rõ một số nội dung thuộc thẩm quyền. Đồng thời ghi nhận tiếp thu, tổng hợp toàn bộ ý kiến, kiến nghị của cử tri để gửi tới Quốc hội, các cơ quan chức năng xem xét, giải quyết.

Buổi chiều, Đoàn đại biểu tiếp tục tiếp xúc trên 70 cử tri xã Phú An, huyện Cai Lậy.

Tại buổi tiếp xúc, cử tri xã Phú An đã kiến nghị đại biểu Quốc hội cần sớm có giải pháp tiêu thụ nông sản, tìm đầu ra ổn định trong lĩnh vực chăn nuôi để giúp người dân yên tâm sản xuất; Nhà nước cần đẩy mạnh hơn nữa công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng; Ngoài ra, cử tri còn quan tâm kiến nghị đến đại biểu Quốc hội các vấn đề về chính sách người có công, đội ngũ cán bộ công chức cấp xã, về tình tình an ninh trật tự vùng nông thôn; tình trạng giao thông, hàng gian hàng giả còn diễn biến phức tạp

Lãnh đạo các sở, ngành tỉnh, huyện, chính quyền địa phương đã giải trình các ý kiến được cử tri phản ánh. Về phía đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Tiền Giang, ông Võ Văn Bình, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH đã giải trình làm rõ một số vấn đề mà cử tri quan tâm, đồng thời tiếp thu những kiến nghị của cử tri để gửi tới Quốc hội, các cơ quan chức năng xem xét, giải quyết.

+ Cũng trong ngày 5/5, các vị  đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Tiền Giang gồm: ông Tạ Minh Tâm, Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh; ông Lê Quang Trí, Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ đã có buổi tiếp xúc với hơn 200 cử tri 3 xã Tân Thới, Tân Thạnh và Tân Phú, huyện Tân Phú Đông.

Với đặc thù là huyện cù lao còn nhiều khó khăn, cử tri huyện Tân Phú Đông kiến nghị với đại biểu Quốc hội nhiều vấn đề mà cử tri quan tâm như: Cần xem xét tiếp tục thực hiện hoàn chỉnh hệ thống đê ven biển, góp phần bảo vệ sản xuất và đời sống người dân trước tình hình biến đổi khí hậu hiện nay; có chính sách hỗ trợ về phát triển cơ sở hạ tầng, đẩy nhanh tiến độ xây dựng nông thôn mới cũng như phá thế độc đạo ở huyện cù lao; tình trạng chăn nuôi bị thua lỗ, đề nghị Nhà nước cần xem xét quy hoạch, có định hướng cho nông dân trong chăn nuôi; Về chế độ đối với cán bộ nghỉ hưu trước và sau năm 1993 có sự chênh lệch lớn, đề nghị Chính phủ xem xét, sửa đổi; cùng một số vấn đề về chính sách an sinh xã hội; chế độ bảo hiểm y tế; việc làm cho sinh viên ra trường và chế độ chính sách đối người có công.

Untitled 2

Ảnh : Minh Trí 

Trên cơ sở những kiến nghị và đề xuất của cử tri, chính quyền địa phương đã giải trình, làm rõ và tiếp thu các vấn đề thuộc thẩm quyền; những vấn đề thuộc trách nhiệm của Quốc hội, Chính phủ và các bộ, ngành Trung ương được Đoàn tổng hợp gửi đến Kỳ họp thứ 3 Quốc hội khóa XIV sắp tới.

             Chiều ngày 5/5, các vị đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Tiền Giang tiếp tục tiếp xúc với hơn 150 cử tri 2 xã Thạnh Nhựt và Bình Nhì, huyện Gò Công Tây.

Cử tri 2 xã Thạnh Nhựt và Bình Nhì đã kiến nghị với đại biểu Quốc hội các vấn đề như: Cần hoàn thiện cơ chế, chính sách phát triển kinh tế tập thể, nhất là đối với loại hình hợp tác xã kiểu mới, bởi trước đây Gò Công tây có Hợp tác xã Bình Tây hoạt động rất hiệu quả, nổi tiếng cả nước, nhưng hiện nay chưa có được hợp tác xã nào hiệu quả như vậy; lĩnh vực chăn nuôi là thế mạnh của huyện Gò Công Tây, tuy nhiên hiện nay thì người nuôi heo điêu đứng vì thua lỗ, cử tri đề nghị Chính phủ và các bộ, ngành liên quan cần sớm có giải pháp  để ngành chăn nuôi và ngành nông nghiệp phát triển bền vững hơn trong thời gian tới. Cử tri cũng quan tâm đến các vấn đề về tỷ lệ nợ công cao, về việc đề bạt, bổ nhiệm cán bộ còn quá nhiều bất cập từ trung ương đến cơ sở; công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí cần có nhiều giải pháp quyết liệt hơn, cần chế tài mạnh hơn đối với các loại tội phạm, trong đó có tội ấu dâm đang xảy ra nhiều, khiến nhân dân bức xúc trong thời gian gần đây.

Trên cơ sở những kiến nghị và đề xuất của cử tri, chính quyền địa phương đã giải trình, làm rõ và tiếp thu các vấn đề thuộc thẩm quyền; những vấn đề thuộc trách nhiệm của Quốc hội, Chính phủ và các bộ, ngành Trung ương được Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Tiền Giang tổng hợp gửi đến Kỳ họp thứ 3 Quốc hội khóa XIV sắp tới.

 

Nhóm phóng viên thời sự