Đoàn công tác của Ban Tuyên giáo Trung ương kiểm tra việc thực hiện Chỉ thị 38 tại Tiền Giang

(THTG) Ngày 6-6, Đoàn Công tác của Ban Tuyên giáo Trung ương gồm các ông bà: Trần Văn Thuấn – Thứ trưởng Bộ Y tế, Nguyễn Đức Hòa – Phó Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã có cuộc kiểm tra, khảo sát việc thực hiện Chỉ thị số 38 ngày 7/9/2009 của Ban Bí thư về “đẩy mạnh công tác Bảo hiểm y tế trong tình hình mới” tại tỉnh Tiền Giang. Về phía tỉnh Tiền Giang, có các ông bà: Trần Thanh Nguyên – Phó Chủ tịch thường trực HĐND tỉnh, Nguyễn Thành Diệu – Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Châu Thị Mỹ Phương – Trưởng Ban Tuyên Giáo Tỉnh ủy đón tiếp và làm việc với đoàn.

Quang cảnh buổi làm việc. Ảnh: Anh Tuấn

Thực hiện Chỉ thị 38 ngày 07/9/2009 của Ban Bí thư về đẩy mạnh công tác Bảo hiểm y tế trong tình hình mới, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành Thông tri 28 để chỉ đạo các cấp ủy đảng đẩy mạnh thực hiện công tác bảo hiểm y tế trên địa bàn tỉnh. Trong thời gian qua, Tỉnh ủy Tiền Giang đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, quán triệt triển khai thực hiện Chỉ thị 38 tới các cấp ủy, chính quyền, các ngành, mặt trận tổ quốc và các tổ chức chính trị – xã hội; các tầng lớp nhân dân trên địa bàn tỉnh. Việc tổ chức thực hiện BHYT đã có sự thống nhất, đồng bộ, Đến tháng 5/2024 có 1.690.855 người tham gia BHYT, đạt tỷ lệ 94,4%, vượt 0,65% chỉ tiêu Thủ tướng Chính phủ giao, tiến tới lộ trình bảo hiểm y tế bắt buộc năm 2025 đạt 95%.

Tại buổi làm việc, tỉnh Tiền Giang đã có nhiều kiến nghị nhằm thực hiện hiệu quả Chỉ thị 38 như duy trì các nhóm đối tượng đã tham gia bảo hiểm y tế đạt tỷ lệ cao, điều chỉnh mức đóng bảo hiểm y tế tương ứng với việc mở rộng quyền lợi bảo hiểm y tế, nâng mức hỗ trợ đối với học sinh, sinh viên tham gia bảo hiểm y tế từ 30% lên 50%, hỗ trợ hộ nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp có mức sống trung bình tham gia BHYT từ hỗ trợ từ 30% lên 50%…

Ông Trần Văn Thuấn – Thứ trưởng Bộ Y tế phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Anh Tuấn

 Đoàn công tác ghi nhận những kết quả trong thực hiện BHYT tại Tiền Giang. Đồng thời đoàn ghi nhận những ý kiến, kiến nghị của tỉnh để tổng hợp thành ý kiến chung sau khi kết thúc chương trình kiểm tra. Đoàn cũng mong muốn tỉnh tiếp tục phát triển, thực hiện BHYT một cách bền vững.

                                                                    Yến Vân