- Tỷ lệ lương hưu của người Việt Nam cao nhất thế giới - Vòng tứ kết Cúp Quốc gia 2023/2024 sẽ có 2 trận đấu được áp dụng công nghệ VAR. - Công bố thành lập thành phố Bến Cát trực thuộc tỉnh Bình Dương - Trao tặng 1.000 bình nước uống cho người dân huyện Gò Công Đông - Tuyên phạt ông Trần Quí Thanh 8 năm tù. - Nhà thơ Trương Trọng Nghĩa đắc cử Chủ tịch Hội Văn học - Nghệ thuật tỉnh Tiền Giang nhiệm kỳ 2024 - 2029. - Tỷ lệ lao động lĩnh vực nông nghiệp có việc làm sau đào tạo đạt từ 80% đến 85% - Xâm nhập mặn tại ĐBSCL ngày càng gay gắt, bất thường - Tiền Giang: Sẵn sàng tiêm 5.370 liều vắc xin 5 trong 1 cho trẻ trong Chương trình tiêm chủng mở rộng. - Giá xăng dầu giảm mạnh trong kỳ nghỉ lễ. - ĐBSCL: Số ca mắc tay chân miệng tăng mạnh…

Đỗ Hùng Dũng đoạt Quả bóng Vàng 2019

Đóng góp của Hùng Dũng cho đội tuyển Việt Nam, U22 Quốc gia và cả CLB Hà Nội đã giúp anh được tôn vinh trong đêm Gala trao thưởng Quả bóng Vàng Việt Nam 2019, do Báo Sài Gòn Giải Phóng tổ chức

Dù trước đêm Gala trao thưởng Quả bóng Vàng (QBV) Việt Nam 2019, tiền vệ Đỗ Hùng Dũng chia sẻ rằng Nguyễn Quang Hải xứng đáng hơn anh, song việc Hùng Dũng được trao giải thưởng cao nhất cho thấy các nhà chuyên môn cũng như báo chí đã không sai.

Trong một năm mà cả Trọng Hoàng, Hùng Dũng và Quang Hải có rất nhiều đóng góp cho đội tuyển Việt Nam và đặc biệt là U22 Việt Nam khi dự SEA Games 2019, việc cả 3 lọt vào tốp 3 là điều nằm trong dự đoán của giới chuyên môn. Ngoài ra, một cái tên đáng chú ý khác là hậu vệ Đoàn Văn Hậu cũng được đánh giá cao. Tuy nhiên, hậu vệ trẻ đang khoác áo Heerenveen chỉ được “an ủi” bằng danh hiệu Cầu thủ trẻ xuất sắc. Điều này là động lực để Văn Hậu nỗ lực hơn trong năm 2020 để tiếp tục được giới chuyên môn ghi nhận và đề cử vào danh sách tranh QBV Việt Nam.

Đỗ Hùng Dũng đoạt Quả bóng Vàng 2019 - Ảnh 1.

Từ trái qua: Quả bóng Đồng Trọng Hoàng, Quả bóng Vàng Đỗ Hùng Dũng và Quả bóng Bạc Quang Hải Ảnh: Quang Liêm

Riêng với cuộc đua QBV, ban đầu nhiều người cho rằng Trọng Hoàng mới là ứng viên nặng ký nhất sau những đóng góp bền bỉ ở cả đội tuyển quốc gia cho đến SEA Games, giải đấu mà anh là 1 trong 2 cầu thủ trên 22 tuổi được đặc cách tham dự theo quy định của ban tổ chức. Nhưng do những rắc rối chuyển nhượng trong màu áo Viettel hồi đầu mùa V-League 2019, Trọng Hoàng đã lỡ hẹn ở giai đoạn lượt đi nên không có nhiều cống hiến cho CLB chủ quản. Chính điều này khiến tiền vệ xứ Nghệ mất điểm ở tiêu chí CLB khi giới chuyên môn đặt bút điền vào phiếu bầu. Kết quả danh hiệu Quả bóng Đồng dành cho Trọng Hoàng là điều khiến người hâm mộ xứ Nghệ cảm thấy nuối tiếc cho anh.

Trong khi đó, dù năm 2019 không bùng nổ bằng năm 2018 thì tiền vệ trẻ Nguyễn Quang Hải vẫn đóng vai trò lớn ở CLB Hà Nội cũng như các cấp độ đội tuyển dưới thời HLV Park Hang-seo. Chính nhà cầm quân người Hàn Quốc đã chia sẻ trong đêm Gala: “Trước lễ trao giải, khi ăn cơm cùng nhau, tôi có nói đùa với Quang Hải là năm ngoái cậu ấy giành QBV rồi, năm nay nhường lại cho hai đàn anh được không? Cậu ấy cười nói: “Em có muốn cũng không nhường được, vì người quyết định giải thưởng là các nhà báo và giới chuyên môn”. Tôi rất vui vì cả ba cậu học trò có tên trong tốp 3 đều rất xứng đáng”.

Thực tế, Quang Hải đã không thể thắng được Hùng Dũng trong cuộc đua giành QBV nhưng danh hiệu Quả bóng Bạc 2019 cũng cho thấy tiền vệ trẻ người Đông Anh (Hà Nội) vẫn được đánh giá rất cao. Riêng bản thân Hùng Dũng, danh hiệu QBV chính là sự tôn vinh cao nhất cho những nỗ lực không biết mệt mỏi của tiền vệ vốn trước thời HLV Park Hang-seo vẫn chỉ là một cái tên mờ nhạt trong tâm trí người hâm mộ.

Tâm sự về chặng đường vinh quang vừa qua, Dũng “chip” chia sẻ: “Niềm đam mê bóng đá đã mang đến cho mình sự quyết tâm và tinh thần không bao giờ từ bỏ. Để trở thành một cầu thủ chuyên nghiệp, năng khiếu và đam mê thôi là không đủ, nhất là khi mình so với đồng đội cũng có phần nhỏ con hơn. Vì thế, mình luôn tự nhủ phải nỗ lực hơn, quyết tâm hơn, cố gắng hơn… Khi được gọi lên tuyển quốc gia rồi lại phải càng cố gắng hơn nữa. Vì bóng đá mà, có tuổi, nếu qua tuổi rồi thì cơ hội được thi đấu các giải càng ít đi. Nói chung là nếu mình không kiên trì thì có lẽ hiện tại mình cũng chỉ là một người vô danh thôi. Xin cảm ơn mọi người, các chuyên gia và nhà báo đã đề cử giải thưởng QBV cho tôi”.

Các giải thưởng tôn vinh những người xuất sắc

Ở hạng mục QBV nữ Việt Nam 2019, cầu thủ Huỳnh Như đã vinh dự nhận giải thưởng cao nhất. Trong khi đó, Chương Thị Kiều và Tuyết Dung lần lượt nhận Quả bóng Bạc và Quả bóng Đồng.

Ở giải thưởng dành cho môn futsal, Quả bóng Đồng, Bạc, Vàng lần lượt thuộc về Phạm Đức Hòa (Thái Sơn Nam), Nguyễn Minh Trí (Thái Sơn Nam) và Trần Văn Vũ (CLB Thái Sơn Nam). Trong khi đó, HLV Mai Đức Chung và HLV Park Hang-seo nhận giải thưởng Cống hiến vì những đóng góp to lớn vào thành công của bóng đá Việt Nam trong năm qua. Hai nhà cầm quân tài ba này đã giúp Việt Nam lần đầu tiên trong lịch sử thâu tóm 2 HCV môn bóng đá ở SEA Games 30.

Nguồn NLĐ

0 Bình luận

Hãy là người đầu tiên gửi bình luận.

Gửi bình luận

 


 
*