- Nông dân Tân Phước phấn khởi do giá khóm ở mức cao, từ 7.000đ- 9.000/ký. - Giá USD liên tục tăng kịch trần, NHNN sẵn sàng can thiệp. - Vụ ‘tịnh thất Bồng Lai’: Ông Lê Tùng Vân bị khởi tố thêm tội loạn luân. - Bộ trưởng Bộ LĐ-TB&XH Đào Ngọc Dung bị Bộ Chính trị kỷ luật khiển trách. - Đề xuất nâng thời gian kê đơn thuốc cho bệnh mạn tính 60 ngày/lần. - Bà Rịa - Vũng Tàu chuyển đổi 43 ha rừng làm đường ven biển - Tổ chức Y tế Thế giới WHO sơ tuyển vaccine tả Euvichol-S vào ngày 19/4, nhằm khắc phục tình trạng khan hiếm vaccine. - Đề nghị khai trừ Đảng cựu bí thư Quảng Ngãi Lê Viết Chữ. - Ngân hàng Nhà nước dự kiến tổ chức phiên đấu thầu vàng vào ngày 22-4. - TP Cần Thơ: Sụt lún kho lương thực, ước thiệt hại 10 tỷ đồng. - Bí thư Quận 8 làm Giám đốc Sở Nội vụ TP.HCM...

Đẩy mạnh các hoạt động hữu nghị và hợp tác giữa nhân dân hai nước Việt Nam – Campuchia

Ngày 8/10, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam, Hội hữu nghị Việt Nam – Campuchia và Hội hữu nghị Campuchia – Việt Nam phối hợp tổ chức tọa đàm chia sẻ kinh nghiệm giữa các tổ chức hữu nghị hai nước và sơ kết 2 năm thực hiện thỏa thuận hợp tác giữa Hội hữu nghị Việt Nam – Campuchia và Hội hữu nghị Campuchia – Việt Nam.

Toàn cảnh buổi tọa đàm. (Ảnh: Tuấn Việt)

Đây là một trong những hoạt động nằm trong khuôn khổ chương trình “Gặp gỡ hữu nghị và hợp tác nhân dân Việt Nam – Campuchia” lần thứ IV diễn ra từ ngày 7 đến 12/10 tại Thành phố Hồ Chí Minh, tỉnh Bình Dương và tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu.

Tham dự tọa đàm có: Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam – Campuchia Vũ Mão, Trưởng đoàn đại biểu nhân dân Việt Nam; Đại biện lâm thời Đại sứ quán Việt Nam tại Vương quốc Campuchia Nguyễn Trác Toàn cùng đại diện lãnh đạo một số bộ, ban, ngành Trung ương và Thành phố Hồ Chí Minh; đại diện các cựu chuyên gia, quân tình nguyện Việt Nam từng chiến đấu, công tác tại Campuchia và các thành viên đoàn đại biểu nhân dân Việt Nam.

Về phía Campuchia có: Phó Thủ tướng Chính phủ Campuchia, Chủ tịch Hội hữu nghị Campuchia – Việt Nam Men Sam An, Trưởng đoàn đại biểu nhân dân Campuchia; Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Vương quốc Campuchia tại Việt Nam Prak Nguon Hong; đại diện Bộ Quốc phòng Campuchia, Liên hiệp Thanh niên Campuchia, các Hội hữu nghị Campuchia – Việt Nam của các địa phương của Campuchia và các cựu cán bộ, quân nhân, công dân Campuchia từng hỗ trợ, giúp đỡ Quân tình nguyện, chuyên gia Việt Nam.

Tại tọa đàm, Phó Thủ tướng Chính phủ Campuchia, Chủ tịch Hội hữu nghị Campuchia – Việt Nam Men Sam An hoan nghênh và đánh giá cao ý nghĩa các chương trình kỷ niệm chào mừng 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Campuchia – Việt Nam (1967 – 2017), trong đó có chương trình “Gặp gỡ hữu nghị và hợp tác nhân dân Việt Nam – Campuchia” lần thứ IV diễn ra từ ngày 7 đến 12/10 do Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam, Hội hữu nghị Việt Nam – Campuchia phối hợp với Hội hữu nghị Campuchia – Việt Nam tổ chức; đồng thời nhấn mạnh, những hoạt động này thể hiện tình đoàn kết hữu nghị truyền thống tốt đẹp giữa nhân dân hai nước đã từng cùng kề vai sát cánh trong cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc, hỗ trợ nhau trong công cuộc bảo vệ và xây dựng đất nước của mỗi nước.

Ghi nhận và đánh giá cao các hoạt động hợp tác hữu nghị giữa Hội hữu nghị Campuchia – Việt Nam và Hội hữu nghị Campuchia – Việt Nam đã triển khai trong 2 năm qua, Phó Thủ tướng Chính phủ Campuchia Men Sam An mong muốn, trong thời gian tới, hai Hội hữu nghị của hai nước, đặc biệt là các Hội hữu nghị các địa phương có chung đường biên giới tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động giao lưu hữu nghị, tăng cường tình đoàn kết và hợp tác giữa nhân dân hai nước, đặc biệt trong các lĩnh vực chính trị, an ninh, xã hội, cùng chung tay củng cố và phát triển mối quan hệ láng giềng hữu nghị truyền thống tốt đẹp giữa nhân dân hai nước.

Nhân dịp này, thay mặt Chính phủ Hoàng gia và nhân dân Campuchia, Phó Thủ tướng Chính phủ Campuchia Men Sam An cảm ơn sự giúp đỡ tận tình, hiệu quả của Đảng, Nhà nước, nhân dân Việt Nam đã giúp nhân dân Campuchia đánh đổ chế độ diệt chủng Pol Pot; hỗ trợ Campuchia củng cố hòa bình, xây dựng đất nước từ đống tro tàn sau chiến tranh trở thành một quốc gia hòa bình, ổn định và phát triển trên nhiều lĩnh vực như ngày nay.

Trong tham luận trình bày tại tọa đàm, Phó chủ tịch thường trực Hội hữu nghị Việt Nam – Campuchia Vũ Vương Việt cho biết, trong thời gian vừa qua, đặc biệt hai năm qua, các hoạt động hữu nghị giữa Hội hữu nghị hai nước đã có nhiều bước phát triển cả về chất lượng và số lượng, đưa các thỏa thuận của hai Hội thành các hoạt động cụ thể và hiệu quả. Hai bên đã tăng cường trao đổi đoàn công tác, phối hợp trong công tác tuyên truyền giáo dục tình đoàn kết hữu nghị Việt Nam – Campuchia trong hội viên và nhân dân hai nước; phối hợp tốt trong hoạt động bốc hốt, hồi hương hài cốt quân tình nguyện, chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Campuchia; tham gia tu sửa, bảo vệ các đài tưởng niệm quân tình nguyện Việt Nam tại các địa phương của Campuchia.

Trong thời gian qua, Hội hữu nghị Việt Nam – Campuchia và các hội hữu nghị các tỉnh, thành phố của Việt Nam đã có nhiều hoạt động giúp đỡ xây dựng cơ sở vật chất, tổ chức hỗ trợ nhân đạo, xã hội tại các địa phương của Campuchia và triển khai hiệu quả phong trào “Ươm mầm hữu nghị” đỡ đầu, chăm sóc lưu học sinh Campuchia đang học tập tại Campuchia.

Tại tọa đàm, các đại biểu đại diện Hội hữu nghị Campuchia – Việt Nam, Liên hiệp Thanh niên Campuchia, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, Hội hữu nghị Việt Nam – Campuchia, cựu quân tình nguyện Việt Nam, đại diện Hội hữu nghị các địa phương hai nước đã tổng kết và chia sẻ tình hình hoạt động hợp tác hữu nghị giữa các địa phương, đơn vị của hai nước.

Đánh giá cao ý nghĩa của các hoạt động nằm trong chương trình “Gặp gỡ hữu nghị và hợp tác nhân dân Việt Nam- Campuchia” lần thứ IV, các đại biểu cho rằng, buổi tọa đàm trao đổi kinh nghiệm hoạt động Hội hữu nghị hai nước có ý nghĩa rất thiết thực, không chỉ nâng cao hiệu quả hoạt động của Hội hữu nghị hai nước mà còn thiết thực góp phần tăng cường tình đoàn kết hữu nghị giữa các tầng lớp nhân dân hai nước, vì hòa bình và thịnh vượng của hai nước Việt Nam và Campuchia.

Kết thúc buổi tọa đàm, đại diện Đoàn đại biểu nhân dân hai nước Việt Nam và Campuchia đã ký biên bản thỏa thuận hợp tác giữa Hội hữu nghị Việt Nam – Campuchia và Hội hữu nghị Campuchia – Việt Nam giai đoạn 2018 – 2020. Theo đó, hai Hội hữu nghị hai nước nhất trí tiếp tục đẩy mạnh hoạt động phối hợp tuyên truyền và tổ chức thực hiện hiệu quả các thỏa thuận mà lãnh đạo cấp cao hai nước đã ký kết và nội dung thỏa thuận giữa hai Hội đã ký năm 2015 tại Đồng Tháp.

Lãnh đạo hai Hội hữu nghị Việt Nam và Campuchia ký kết thỏa thuận hợp tác giai đoạn 2018 – 2020. (Ảnh: Tuấn Việt)

Bên cạnh đó, trong thời gian tới, hai bên sẽ tăng cường hợp tác tổ chức kỷ niệm 40 năm ngày chiến thắng lật đổ chế độ diệt chủng Pol Pot (7/1/1979 – 7/1/2019); đẩy mạnh hoạt động hữu nghị giữa các Hội hữu nghị hai nước; đa dạng hóa các chương trình giao lưu hữu nghị giữa nhân dân hai nước, đặc biệt giữa các thế hệ trẻ; đẩy mạnh các hoạt động từ thiện nhân đạo giúp đỡ nhân dân các vùng còn khó khăn của hai nước…

Chương trình “Gặp gỡ hữu nghị và hợp tác nhân dân Việt Nam – Campuchia” lần thứ IV do Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam, Hội hữu nghị Việt Nam – Campuchia phối hợp với Hội hữu nghị Campuchia – Việt Nam tổ chức. Chương trình là một trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm 50 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam – Campuchia và Năm hữu nghị Việt Nam – Campuchia 2017./.

Nguồn ĐCSVN

0 Bình luận

Hãy là người đầu tiên gửi bình luận.

Gửi bình luận

 


 
*