Đại biểu Quốc hội tỉnh Tiền Giang tiếp xúc cử tri

(THTG) Ngày 04/10, Đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Tiền Giang đã có buổi gặp gỡ, tiếp xúc với cử tri nhằm lắng nghe ý kiến và tâm tư nguyện vọng của cử tri trước kỳ họp.

Tại xã An Hữu, huyện Cái Bè, các vị đại biểu Quốc hội tỉnh Tiền Giang, đơn vị bầu cử số 1, gồm ông Võ Văn Bình – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH đơn vị tỉnh Tiền Giang, ông Nguyễn Minh Sơn – Phó chủ nhiệm Uỷ ban Kinh tế của Quốc hội, Bà Nguyễn Kim Tuyến – Phó giám đốc Sở Tài chính đã có buổi tiếp xúc với hơn 80 cử tri. Cùng tham dự có Bà Nguyễn Thị Sáng – Uỷ viên Ban thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Tiền Giang.

vlcsnap-2017-10-04-14h49m24s374 Still1004_00000

Đại biểu Quốc hội – Đơn vị bầu cử số 1 tiếp xúc cử tri tại An Hữu – Cái Bè. Ảnh: Anh Tuấn

Sau khi nghe Đại biểu Quốc hội thông tin nội dung chương trình kỳ họp lần thứ 4 Quốc hội khóa 14 dự kiến sẽ diễn ra từ ngày 23/10 đến 22/11, cử tri xã An Hữu đã nêu nhiều vấn đề cần quan tâm trong đời sống xã hội hiện nay như: Công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí của công; Chế độ chính sách đối với hội đặc thù, lực lượng dân quân, dân phòng, bảo hiểm y tế. Riêng vấn đề  khắc phục hậu quả vụ cháy kho thuốc bảo vệ thực vật Trường Sơn, xã An Hữu hiện nay nhiều cử tri cho rằng còn chậm, vì vậy đã gây ảnh hưởng môi trường sống hộ dân xung quanh.

 

*Tại đơn vị bầu cử số 2, các vị Đại biểu Quốc hội gồm ông Nguyễn Thanh Hải – Phó trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Tiền Giang và ông Nguyễn Hoàng Mai – Phó Chủ nhiệm Ủy ban các vấn đề xã hội của Quốc hội đã tiếp xúc với hơn 100 cử tri xã Đông Hòa, huyện Châu Thành.

Phát biểu ý kiến với các vị Đại biểu Quốc hội, cử tri xã Đông Hòa nêu lên nhiều vấn đề liên quan đến sản xuất, sinh hoạt, đời sống, an sinh xã hội, môi trường, an ninh, trật tự xã hội,… Trong đó, cử tri quan tâm nhiều đến sự quản lý, giám sát, kiểm tra của Đảng và Nhà nước đối với cán bộ lãnh đạo, e ngại trước tình trạng một số cán bộ cấp cao vi phạm điều lệ Đảng hoặc liên quan đến tham nhũng.

vlcsnap-2017-10-04-15h02m14s942 vlcsnap-2017-10-04-15h02m51s808

Đại biểu Quốc hội – Đơn vị bầu cử số 2 tiếp xúc cử tri huyện Châu Thành. Ảnh: Minh Trí

Bên cạnh đó, do đặc thù là xã thuần nông, nên cử tri xã Đông Hòa cũng chia sẻ với Đại biểu Quốc hội nhiều khó khăn về giá cả, về đầu ra của nông sản, tình trạng phân bón, thuốc trừ sâu giả hoặc kém chất lượng, tình hình an ninh trật tự nông thôn có xu hướng phức tạp, lao động không có tay nghề chuyên môn nên thu nhập thấp,…rất cần Quốc hội giám sát, đề ra những chính sách, giải pháp tháo gỡ những khó khăn này, nhằm phát triển nông nghiệp, nông dân và nông thôn.

 

*Tại đơn vị bầu cử số 3, các vị Đại biểu Quốc hội gồm ông Tạ Minh Tâm – Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Tiền Giang, và ông Lê Quang Trí – Phó hiệu trưởng Trường Đại học Tiền Giang đã có buổi tiếp xúc với hơn 150 cử tri 12 xã, phường Thị xã Gò Công.

 vlcsnap-2017-10-04-14h58m33s278

vlcsnap-2017-10-04-14h57m20s345

Đại biểu Quốc hội – Đơn vị bầu cử số 3 tiếp xúc cử tri tại thị xã Gò Công. Ảnh: Lê Long

Sau khi nghe Đại biểu Quốc hội thông báo chương trình làm việc của kỳ họp thứ 4, quốc hội khóa 14, nhiều cử tri có ý kiến, kiến nghị xoay quanh các vấn đề chính sách dành cho người có công, vấn đề tranh chấp đất đai, vấn đề thừa kế tài sản….

Những ý kiến, kiến nghị của cử tri được Đoàn Đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Tiền Giang tiếp thu, tổng hợp để phản ánh đến Quốc hội trong kỳ họp tới.

Nhóm phóng viên thời sự