- Tỷ lệ lương hưu của người Việt Nam cao nhất thế giới - Vòng tứ kết Cúp Quốc gia 2023/2024 sẽ có 2 trận đấu được áp dụng công nghệ VAR. - Công bố thành lập thành phố Bến Cát trực thuộc tỉnh Bình Dương - Trao tặng 1.000 bình nước uống cho người dân huyện Gò Công Đông - Tuyên phạt ông Trần Quí Thanh 8 năm tù. - Nhà thơ Trương Trọng Nghĩa đắc cử Chủ tịch Hội Văn học - Nghệ thuật tỉnh Tiền Giang nhiệm kỳ 2024 - 2029. - Tỷ lệ lao động lĩnh vực nông nghiệp có việc làm sau đào tạo đạt từ 80% đến 85% - Xâm nhập mặn tại ĐBSCL ngày càng gay gắt, bất thường - Tiền Giang: Sẵn sàng tiêm 5.370 liều vắc xin 5 trong 1 cho trẻ trong Chương trình tiêm chủng mở rộng. - Giá xăng dầu giảm mạnh trong kỳ nghỉ lễ. - ĐBSCL: Số ca mắc tay chân miệng tăng mạnh…

Cuối tháng 5 Serie A trở lại

Giải Serie A sẽ tiếp tục được diễn ra và hoàn thành các vòng đấu còn lại vào cuối tháng 5 này.

Cuối tháng 5 Serie A trở lại - Ảnh 1.

Ronaldo hiện là chân sút hàng đầu của Juventus sau 2 mùa giải

Các CLB ở Giải Serie A có thể tập luyện trở lại kể từ ngày 4-5 và nếu tình hình ngăn chặn dịch Covid-19 diễn ra khả quan, cộng với sự cho phép của thủ tướng Ý, giải đấu hấp dẫn này sẽ thi đấu trở lại trong tuần lễ từ ngày 27-5 đến 2-6, dự kiến kết thúc vào đầu tháng 8 năm nay.

Ý là quốc gia chịu ảnh hưởng nặng nề nhất châu Âu vì dịch Covid-19 với hơn 200 ngàn ca nhiễm và 26.644 trường hợp tử vong. Tuy nhiên hiện nay, công tác phòng chống dịch tại nơi này đang chứng kiến sự cải thiện đáng kể, các bệnh viện và phòng chăm sóc đặc biệt cũng không còn điều trị cho nhiều bệnh nhân.

Thủ tướng Giuseppe Conte cho biết các cầu thủ có thể tự luyện tập kể từ ngày 4-5 và bắt đầu hội quân, tập luyện chung từ ngày 18-5. Ông Giuseppe Conte cũng nhấn mạnh rằng chính phủ sẽ đánh giá tình hình chung trong thời gian tới để đưa ra quyết định mùa giải Serie A năm nay sẽ phải kết thúc hay được tiếp tục hoàn thành những vòng đấu còn lại. “Chúng tôi cần thảo luận kỹ trước khi đưa ra quyết định rằng phải đảm bảo an toàn tối đa cho toàn dân nếu giải đấu được tiếp tục diễn ra. Chúng tôi đam mê thể thao, yêu thích bóng đá và không muốn các vận động viên bị nhiễm bệnh”, thủ tướng Ý phát biểu trên truyền thông.

Cuối tháng 5 Serie A trở lại - Ảnh 2.

Các cầu thủ Juventus trông chờ danh hiệu vô địch Serie A 2019-2020 khi giải đấu được phép quay trở lại

Liên đoàn bóng đá Ý (FIGC) cũng hy vọng mùa giải năm nay sẽ được hoàn thành và họ cũng xây dựng, soạn thảo các đề án nhằm đảm bảo an toàn tuyệt đối cho cầu thủ, ban huấn luyện cũng như thành viên của CLB sẽ bắt đầu quay lại tập luyện vào tháng 5 này. Theo đó, để bắt đầu mỗi buổi tập, các CLB tuyệt đối tuân thủ việc phân nhóm tập theo kế hoạch, tránh tụ tập quá số lượng người cho phép tại một nơi và phải có đội ngũ y bác sĩ kiểm tra thân nhiệt, đánh giá tình hình sức khỏe của tuyển thủ sau mỗi buổi tập luyện. Mỗi CLB cũng sẽ được trang bị 5 bộ dụng cụ kiểm tra, xét nghiệm nhanh virus SARS-CoV-2.

Trước sự háo hức của giới túc cầu khi hay tin Serie A sẽ sớm quay trở lại, nhưng một số chuyên gia y tế cũng cảnh báo sự nguy hiểm và nguy cơ tái bùng phát dịch nếu giải đấu được cho phép diễn ra. “Bóng đá là môn thể thao tiếp xúc đông người. Liệu ban tổ chức giải đấu có đảm bảo an toàn tuyệt đối trong từng trận đấu dù không có sự hiện diện của khán giả theo dõi trực tiếp trên khán đài? Thế giới đang quyết tâm chống dịch bệnh bằng cách tạm hoãn hoặc hủy các giải đấu thể thao, tránh tụ tập đông người với sự kêu gọi ý thức tự cách li, quyết định mang giải đấu trở lại trong thời gian này liệu có đi ngược lại với quy tắc chống dịch?

Sau khi tạm hoãn vì dịch hôm 9-3, Juventus đang đứng đầu bảng xếp hạng Serie A với 63 điểm, hơn đội nhì bảng Lazio 1 điểm sau 26 vòng đấu. Giải còn 12 vòng nữa để kết thúc và cuộc đua tranh ngôi vương mùa này cũng như các suất dự Champions League mùa sau vẫn chưa ngã ngũ khi khoảng cách điểm giữa các đội trong top 6 không quá lớn.

Nguồn NLĐ

0 Bình luận

Hãy là người đầu tiên gửi bình luận.

Gửi bình luận

 


 
*