Cuộc chiến giá 1.706 tỉ đồng

Đó là cuộc đua giành quyền trụ hạng giữa Newcastle và Hull ở lượt cuối Giải Ngoại hạng Anh, khi 10 trận diễn ra cùng vào 21 giờ ngày 24-5

Trước lượt cuối, giải đã xác định 2 đội xuống hạng là Burnley và QPR. Suất thứ ba sẽ được xác định vào đêm 24-5, sau khi đội hạng 17 Newcastle tiếp West Ham (K+NS), còn Hull hạng 18 đón M.U (BĐTV, SCTV15).

Hull của Jelavic (giữa) đang vẫy vùng giành quyền trụ hạng Ảnh: REUTERS
Hull của Jelavic (giữa) đang vẫy vùng giành quyền trụ hạng Ảnh: REUTERS

Newcastle có lợi thế khi đang hơn Hull 2 điểm. Tuy nhiên, nếu họ không thắng nổi West Ham trong lúc Hull giành trọn 3 điểm trước “quỷ đỏ”, suất trụ hạng sẽ về tay “những chú hổ” khi Hull hơn Newcastle hiệu số bàn thắng bại.

Phong độ của Newcastle khiến những ai ủng hộ họ lo lắng. Trong 10 trận gần nhất, thầy trò HLV J.Carver thua hết 9 lần, trận còn lại thì hòa! CĐV “chích chòe” chán nản khi ông chủ tỉ phú bán lẻ M.Ashley (mua lại CLB từ năm 2007) ít đầu tư, chăm chút cho CLB, khiến HLV giỏi lẫn cầu thủ hay đều ra đi. Nhà cầm quân hiện tại, ông Carver, chỉ giúp đội thắng 2/18 trận kể từ khi nắm quyền.

Hull cuối mùa cũng sa sút. Ba trận gần nhất toàn thua, trong đó có thất bại trước chính Burnley đã rớt hạng. Tuy nhiên, 2 chiến thắng trước đó khi gặp Crystal Palace và Liverpool đem lại chút tự tin cho đoàn quân của HLV S.Bruce.

Điều trùng hợp là 6 năm trước, Hull và Newcastle cũng đua trụ hạng, với kết quả Hull vượt qua đối thủ dù thua M.U ở lượt đấu cuối trên sân nhà. Lần này, “những chú hổ” không được quyền tự quyết: Họ phải thắng “quỷ đỏ” và trông chờ West Ham chơi đúng sức mình trước Newcastle.

Để giành quyền trụ lại giải ngoại hạng, được xác định mang lại cho CLB từ 40 triệu đến 50 triệu bảng Anh (khoảng 1.706 tỉ đồng), Hull trước mắt phải thắng M.U – một nhiệm vụ khá khó khăn. Thầy trò HLV Van Gaal đã chắc suất dự Champions League nhưng vẫn có cơ hội (dù rất nhỏ) để chiếm vị trí thứ ba của Arsenal, đội hơn họ 3 điểm lẫn hiệu số bàn thắng bại +7. Nghĩa là Arsenal sẽ mất vị trí thứ ba nếu thua đậm West Brom trên sân nhà trong lúc M.U thắng đậm Hull.

Lịch sử chống lại HLV S.Bruce của Hull. Trong 21 lần suốt 17 mùa giải nắm các đội bóng, cựu đội trưởng của M.U chưa bao giờ thắng được đội bóng mà ông từng thi đấu trong 9 năm. HLV West Ham, ông S.Allardyce, là bạn của Bruce. Tuy nhiên, nhà cầm quân có biệt danh Sam “lớn” khó giúp Hull khi nhiều cầu thủ West Ham có tư tưởng lơi chân.

Người hâm mộ bóng đá Anh chỉ hy vọng phần thưởng chênh lệch 1,2 triệu bảng Anh cho mỗi thứ hạng từ BTC giải cùng tinh thần fair-play sẽ kích thích các đội bóng không còn động lực thi đấu sòng phẳng. Như Newcastle, không chỉ thắng để trụ hạng, họ còn có cơ hội vươn lên hạng 14, nghĩa là giành thêm 3,8 triệu đến 4,9 triệu bảng Anh!

Nguồn nld.com.vn