- Tỷ lệ lương hưu của người Việt Nam cao nhất thế giới - Vòng tứ kết Cúp Quốc gia 2023/2024 sẽ có 2 trận đấu được áp dụng công nghệ VAR. - Công bố thành lập thành phố Bến Cát trực thuộc tỉnh Bình Dương - Trao tặng 1.000 bình nước uống cho người dân huyện Gò Công Đông - Tuyên phạt ông Trần Quí Thanh 8 năm tù. - Nhà thơ Trương Trọng Nghĩa đắc cử Chủ tịch Hội Văn học - Nghệ thuật tỉnh Tiền Giang nhiệm kỳ 2024 - 2029. - Tỷ lệ lao động lĩnh vực nông nghiệp có việc làm sau đào tạo đạt từ 80% đến 85% - Xâm nhập mặn tại ĐBSCL ngày càng gay gắt, bất thường - Tiền Giang: Sẵn sàng tiêm 5.370 liều vắc xin 5 trong 1 cho trẻ trong Chương trình tiêm chủng mở rộng. - Giá xăng dầu giảm mạnh trong kỳ nghỉ lễ. - ĐBSCL: Số ca mắc tay chân miệng tăng mạnh…

Covid-19: Indonesia “sa lầy”, Nga chịu thêm sức ép

Ít nhất 63 bệnh nhân đã tử vong tại bệnh viện Sardjito trên đảo Java – Indonesia do thiếu hụt oxy.

Theo Reuters, Indonesia – quốc gia đông dân thứ tư thế giới – đang chiến đấu với một trong những đợt bùng phát dịch Covid-19 tồi tệ nhất ở châu Á. Ngày 4-7, Indonesia ghi nhận thêm 27.913 ca mắc Covid-19.

Tại bệnh viện Sardjito trên đảo Java, ít nhất 63 bệnh nhân đã tử vong sau khi nơi này gần hết oxy trong khoảng thời gian từ ngày 3-7 đến sáng 4-7. Phát ngôn viên bệnh viện Sardjito không xác nhận tất cả họ có mắc Covid-19 hay không.

Cách đây nhiều ngày, bệnh viện Sardjito tích cực tìm kiếm nguồn cung cấp oxy bổ sung nhưng do số ca mắc Covid-19 tăng vọt từ ngày 2-7 nên không kịp ứng phó. Oxy chỉ cập bến bệnh viện này vào sáng 4-7, giúp giải toả sức ép.

Covid-19 tại Indonesia: Bệnh viện ngậm ngùi nhìn 63 bệnh nhân tử vong - Ảnh 1.

Bệnh nhân Covid-19 thở oxy qua khẩu trang không tái hô hấp sau khi 63 bệnh nhân tử vong ở bệnh viện Sardjito. Ảnh: Reuters

Covid-19 tại Indonesia: Bệnh viện ngậm ngùi nhìn 63 bệnh nhân tử vong - Ảnh 2.

Một bệnh nhân Covid-19 đang được điều trị tại Indonesia. Ảnh: Reuters

Chính phủ Indonesia đề nghị các cơ sở tăng cường sản xuất oxy y tế. Bộ giám sát phản ứng Covid-19 của Indonesia muốn lấp đầy nhu cầu ước tính 800 tấn oxy/ngày cho lĩnh vực y tế. Bà Siti Nadia Tarmizi, quan chức Bộ Y tế Indonesia, nói: “Chúng tôi cũng hy vọng mọi người không tích trữ oxy”.

Các bệnh viện trên khắp đảo Java đang đối mặt với tình huống khẩn cấp do biến thể Delta – được cho là xuất hiện lần đầu tiên ở Ấn Độ – lây lan nhanh chóng.

Bắt đầu từ ngày 6-7, Indonesia sẽ áp đặt hạn chế đối với du khách nước ngoài, chỉ cho phép những người được tiêm phòng đầy đủ và xét nghiệm âm tính với Covid-19 nhập cảnh. Khi vào Indonesia, du khách vẫn phải cách ly 8 ngày.

Hiện Indonesia có tổng cộng 2.284.084 ca mắc, 60.582 ca tử vong và 1.928.274 trường hợp phục hồi do Covid-19.

Covid-19 tại Indonesia: Bệnh viện ngậm ngùi nhìn 63 bệnh nhân tử vong - Ảnh 3.

Indonesia thắt chặt hạn chế ở Java và Bali trong bối cảnh gia tăng số ca mắc Covid-19. Ảnh: Reuters

Trong khi đó, Nga đã báo cáo thêm 25.142 ca mắc Covid-19 vào ngày 4-7, con số hằng ngày cao nhất kể từ đầu tháng 1 năm nay.

Tuần này, Nga ghi nhận số ca tử vong do Covid-19 kỷ lục trong 5 ngày liên tiếp với 697 ca ngày 3-7. Riêng ngày 4-7, nước này có thêm 663 ca tử vong.

Nga đang có tổng cộng 5.610.941 ca mắc, 137.925 ca tử vong và 5.068.901 trường hợp phục hồi do Covid-19.

Covid-19 tại Indonesia: Bệnh viện ngậm ngùi nhìn 63 bệnh nhân tử vong - Ảnh 4.

Tuần này, Nga ghi nhận số ca tử vong do Covid-19 kỷ lục trong 5 ngày liên tiếp. Ảnh: TASS

Nguồn NLĐ

0 Bình luận

Hãy là người đầu tiên gửi bình luận.

Gửi bình luận

 


 
*