- Từ ngày 28/4, cấm ô tô quay đầu xe ở đường dẫn cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây. - Từ 1-5, sẽ mở cống Âu Nguyễn Tấn Thành khi độ mặn ở mức cho phép. - Bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn bị đề nghị truy tố trong vụ án tại TP HCM. - Hai kiểm lâm tử nạn khi chữa cháy rừng Tây Côn Lĩnh. - Phát hiện thi thể nữ giới đã \'khô\' trên ghế sofa trong căn hộ chung cư phường Tây Mỗ, Hà Nội. - TikTok thảm bại trong nỗ lực vận động hành lang ở Mỹ - TPHCM: Lần đầu tiên triển khai cổng thông tin tuyển sinh lớp 10 - Phương tiện xếp hàng dài qua cầu Rạch Miễu trong ngày đầu nghỉ lễ - Bà Trương Mỹ Lan kháng cáo toàn bộ bản án sơ thẩm. - Trung ương Đảng đồng ý để ông Vương Đình Huệ thôi giữ các chức vụ, nghỉ công tác…

Covid-19 bắt đầu lan nhanh ngoài Trung Quốc, Ý có ca tử vong đầu tiên

Tính đến 7 giờ (giờ Việt Nam) ngày 22-2, tổng số người nhiễm và thiệt mạng vì dịch Covid-19 trên toàn thế giới lần lượt là 77.277 và 2.251 người, tăng thêm lần lượt 1.075 và 4 người so với hôm qua, theo trang thống kê số liệu WorldoMeters.

Tỉnh Hồ Bắc thông báo có 426 ca nhiễm mới, nâng tổng số ca nhiễm lên 63.088 người. Trong khi đó, ca tử vong đầu tiên do Covid-19 của Ý được ghi nhận là một người đàn ông 78 tuổi tại một bệnh viện ở TP Padua thuộc phía Bắc nước này.

Đợt bùng phát dịch ở miền Bắc Ý ngày càng tồi tệ trong ngày 21-2, với 14 trường hợp được xác nhận tại khu vực giàu có của Bologna, 2 trường hợp ở khu vực lân cận Veneto.

Chỉ vài giờ sau khi có thông tin 6 người đã bị nhiễm virus corona chủng mới (SARS-CoV-2) trong các trường hợp lây truyền tại địa phương đầu tiên ở Ý, các quan chức cho biết thêm 8 người có kết quả xét  nghiệm dương tính, trong đó có 5 nhân viên y tế. Hãng tin ANSA cho biết 2 người được chẩn đoán mắc bệnh ở Veneto, chưa rõ các trường hợp có liên hệ với nhau hay không.

Covid-19 bắt đầu lan nhanh ngoài Trung Quốc, Ý có ca tử vong đầu tiên - Ảnh 1.

Nhân viên y tế đưa bệnh nhân bị cách ly lên xe cứu thương ở Thành Đô ngày 20-2. Ảnh: REUTERS

Như vậy, số người nhiễm SARS-CoV-2 ở Ý đã tăng hơn bốn lần. Hiện tại, 250 người đã được cách ly để tiến hành theo dõi và xét nghiệm, trong đó có 149 trường hợp là các y tá, bác sĩ, thành viên gia đình và những người đã tiếp xúc với bệnh nhân 38 tuổi nhập viện Codogno trước đó.

Theo thông báo hôm 21-2 của Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ, các quan chức Mỹ đã xác nhận 34 trường hợp nhiễm virus corona chủng mới ở nước này, bao gồm 21 trường hợp trở về từ nước ngoài và 13 trường hợp ở Mỹ. 21 người về từ nước ngoài bao gồm 18 hành khách cũ của tàu du lịch Diamond Princess đã cập cảng Nhật Bản, cộng với ba người đã được sơ tán khỏi Trung Quốc trước đó.

13 trường hợp ở Mỹ bao gồm 7 trường hợp ở California, 1 ở Massachusetts, 1 ở bang Washington, 1 ở Arizona, 2 ở Illinois và 1 ở Wisconsin. Trong số những trường hợp này, có 2 trường hợp lây truyền từ người sang người, 1 ở Illinois và 1 ở California.

Covid-19 bắt đầu lan nhanh ngoài Trung Quốc, Ý có ca tử vong đầu tiên - Ảnh 2.

Bác sĩ tại Bệnh viện Kim Ngân Đàm ở Vũ Hán. Ảnh: AP

Trong ngày 22-2, nhóm chuyên gia của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) dự kiến tới Vũ Hán để thăm các bệnh viện dã chiến và thu thập mẫu động vật hoang dã, truy nguyên nguồn gốc virus.

Khi hệ thống y tế của thành phố được giảm tải chút ít, các chuyên gia cho rằng đây là thời điểm thích hợp để đoàn công tác tới Vũ Hán. Nhóm chuyên gia cũng sẽ tiến hành nghiên cứu để xác minh xem liệu vẫn còn tình trạng lây nhiễm từ vật sang người nữa hay không.

Tổng giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus hôm 21-2 bày tỏ quan ngại sâu sắc về sự lây lan dịch Covid-19 tại các quốc gia bên ngoài Trung Quốc và giữa những người không có liên quan đến Trung Quốc hay Vũ Hán.

Ông Ghebreyesus cho biết vẫn còn cơ hội để khống chế virus “nhưng cánh cửa cơ hội kiểm soát dịch Covid-19 đang thu hẹp dần”. WHO đang kêu gọi các nước tiếp tục những biện pháp ngăn chặn dịch bệnh trong khi chuẩn bị đối phó với sự lây lan trong cộng đồng.

Cũng theo ông Ghebreyesus, các biện pháp ngăn chặn của Trung Quốc tại Vũ Hán và các nơi khác đang “tấn công” virus và có thể giúp khống chế dịch bệnh. Hơn nữa, theo ông Tedros, tình hình bùng phát dịch bệnh vẫn có thể đi theo bất kỳ hướng nào và các quốc gia cần chuẩn bị cho mọi tình huống.

Nguồn NLĐ

0 Bình luận

Hãy là người đầu tiên gửi bình luận.

Gửi bình luận

 


 
*