Copa America 2016 kết thúc với nhiều cảm xúc

Giải vô địch bóng đá Nam Mỹ- Copa America 2016 đã kết thúc với trận chung kết ngập tràn cảm xúc giữa hai đội tuyển Chi-lê và Ác-hen-ti-na với chiến thắng thuộc về Chi-lê sau loạt đá luân lưu 11m đầy cân não (4-2). Đội tuyển của “xứ sở rượu vang” đã tái lập thành tích trận chung kết giải cách đó một năm và cũng thắng đội bóng của Mét-xi bằng thi đá luân lưu 11m.


L.Mét-xi đã rất cố gắng nhưng không thể mang cúp vô địch Copa America về cho Ác-hen-ti-na.

Giải bóng đá vô địch Nam Mỹ – Copa America 2016 được tổ chức khác với thời gian thường lệ bốn năm một lần bởi năm nay kỷ niệm tròn 100 năm tổ chức giải đấu và như vậy chỉ sau Copa America 2015 đúng một năm. Một điều đặc biệt nữa là giải được tổ chức tại Mỹ, một quốc gia không thuộc Nam Mỹ, nhưng có cơ sở hạ tầng tốt, bảo đảm mọi điều kiện tốt nhất cho giải đấu. Copa America 2016 có 16 đội tham dự, gồm 10 đội bóng Nam Mỹ và sáu đội khách mời đến từ Bắc, Trung Mỹ và vùng Ca-ri-bê.

Mặc dù phần nào bị che mờ bởi EURO 2016 diễn ra cùng thời gian, nhưng các trận đấu của Copa America vẫn khá sôi động nhờ vào những màn trình diễn đầy quyết tâm với chất lượng chuyên môn tốt của các đội tuyển như: Cô-lôm-bi-a, Mỹ, Chi-lê, Vê-nê-xu-ê-la, Ác-hen-ti-na, Mê-hi-cô… Copa America 2016 thu hút một lượng khán giả đông đảo khi trên các khán đài đầy ắp cổ động viên cuồng nhiệt. Các đội bóng tham dự đều chuẩn bị nghiêm túc cho giải đấu, song kết quả cũng có nhiều bất ngờ lớn. Gây thất vọng nhất lại là những đội bóng lớn, giàu thành tích như Bra-xin, U-ru-goay, Pa-ra-goay. Những đội bóng này đều bị loại từ vòng bảng một cách đáng hổ thẹn. Đội tuyển Bra-xin đứng thứ ba bảng B, xếp dưới các đội Pê-ru và Ê-cu-a-đo. Đội bóng danh tiếng lẫy lừng này vẫn chưa cải thiện được phong độ kể từ thất bại thảm hại trên sân nhà ở World Cup 2014. Với thành tích bết bát này, đội tuyển Bra-xin bây giờ chỉ còn là cái bóng mờ của lớp đàn anh. Không thể kiên nhẫn với người cầm quân của đội tuyển, Liên đoàn Bóng đá Bra-xin đã sa thải HLV C.Đun-ga. Dù cho như thế, tương lai của bóng đá Bra-xin vẫn còn là dấu chấm hỏi. Tương tự như thế, đội tuyển giàu thành tích nhất ở Copa America là U-ru-goay cũng bị loại sớm.

Những đội bóng thi đấu với khát vọng chiến thắng đã được tưởng thưởng xứng đáng. Đội tuyển Cô-lôm-bi-a của ngôi sao J.Rô-đri-ghết chơi tốt từ đầu đến cuối và xứng đáng có được vị trí thứ ba. Đội tuyển Mỹ cũng có thành tích tương xứng với những nỗ lực vượt qua chính mình để về đích với vị trí thứ tư. Các trận đấu của Copa America 2016 nói chung diễn ra sôi động, đội bóng mặc dù trình độ khác nhau, nhưng đều chơi khá “mở”, ít có những trận đấu nhàm chán do toan tính, thực dụng.

Copa America 2016 còn đó những tên tuổi đội tuyển lớn của bóng đá châu lục và đẳng cấp thế giới là Ác-hen-ti-na với lối chơi giàu nhiệt huyết, đẹp mắt. Đội tuyển Chi-lê với những ngôi sao như Xan-chét, Vi-đan… bằng chiến thuật hợp lý và tinh thần “chiến đấu” quả cảm đã một lần nữa đánh bại đội tuyển Ác-hen-ti-na của Mét-xi đúng như cái cách mà họ đã làm ở Copa America 2015.

Không có được công nghệ và sức mạnh truyền thông như của EURO 2016, Copa America 2016 có vẻ “lép” so với những đồng nghiệp ở châu Âu, nhưng chất lượng giải không hề thua kém, nếu không nói là hơn hẳn. Lễ hội bóng đá Copa America 2016 vẫn thu hút được sự quan tâm của những cổ động viên nhiệt tình trên khắp thế giới.

Nguồn Báo Nhân Dân