- Tỷ lệ lương hưu của người Việt Nam cao nhất thế giới - Vòng tứ kết Cúp Quốc gia 2023/2024 sẽ có 2 trận đấu được áp dụng công nghệ VAR. - Công bố thành lập thành phố Bến Cát trực thuộc tỉnh Bình Dương - Trao tặng 1.000 bình nước uống cho người dân huyện Gò Công Đông - Tuyên phạt ông Trần Quí Thanh 8 năm tù. - Nhà thơ Trương Trọng Nghĩa đắc cử Chủ tịch Hội Văn học - Nghệ thuật tỉnh Tiền Giang nhiệm kỳ 2024 - 2029. - Tỷ lệ lao động lĩnh vực nông nghiệp có việc làm sau đào tạo đạt từ 80% đến 85% - Xâm nhập mặn tại ĐBSCL ngày càng gay gắt, bất thường - Tiền Giang: Sẵn sàng tiêm 5.370 liều vắc xin 5 trong 1 cho trẻ trong Chương trình tiêm chủng mở rộng. - Giá xăng dầu giảm mạnh trong kỳ nghỉ lễ. - ĐBSCL: Số ca mắc tay chân miệng tăng mạnh…

CLB HAGL rơi xuống vị trí cuối trong nhóm tranh vô địch

CLB Hoàng Anh Gia Lai rơi xuống vị trí cuối cùng trong nhóm tranh vô địch (nhóm A) V-League 2020, sau khi để thua chủ nhà B.Bình Dương với tỉ số 2-3 vào chiều tối 3-11.

 CLB HAGL rơi xuống vị trí cuối trong nhóm tranh vô địch - Ảnh 1.

B.Bình Dương (áo xanh) có màn ngược dòng thắng ấn tượng trước đội khách HAGL

Những tưởng cú đúp bàn thắng của ngoại binh Chevaughn Walsh ngay trong hiệp 1 trong chuyến hành quân đến sân Gò Đậu chạm trán chủ nhà B.Bình Dương sẽ giúp CLB Hoàng Anh Gia Lai (HAGL) có được chiến thắng đầu tiên ở giai đoạn 2 V-League 2020, nhưng đội bóng “phố núi” bất ngờ chơi chùng xuống ở hiệp 2 và bị đội nhà ngược dòng giành chiến thắng.

Sau 5 vòng đấu toàn thua ở giai đoạn 2 của mùa giải, tuyển thủ quốc gia Nguyễn Văn Toàn từng thổ lộ rằng nhiều đồng đội CLB HAGL tỏ ra tự mãn khi đội bóng đã chính thức trụ hạng sau khi giai đoạn 1 khép lại. Điều đó khiến đoàn quân bầu Đức không nhiệt huyết thi đấu ở các lượt trận còn lại và đã làm người hâm mộ ngao ngán khi liên tục chứng kiến thất bại của đội nhà.

CLB HAGL rơi xuống vị trí cuối trong nhóm tranh vô địch - Ảnh 2.

Sau 6 vòng đấu giai đoạn 2, Văn Toàn vẫn không thể giúp HAGL có chiến thắng.

Ở vòng đấu thứ 6 giai đoạn 2, CLB HAGL vẫn tung ra sân đội hình khá mạnh để chạm trán chủ nhà B.Bình Dương nhưng vẫn không có được dù chỉ 1 điểm sau khi trận đấu khép lại. Bàn phản lưới nhà của trung vệ ngoại binh HAGL Memovic ở đầu hiệp 2 là bước ngoặt của màn ngược dòng thắng ấn tượng của B. Bình Dương. Sau khi bất ngờ có bàn rút ngắn tỉ số, lần lượt của Tiến Linh và Ali Rabo ấn định chiến thắng chung cuộc 3-2 cho đội chủ sân Gò Đậu.

Kết quả này khiến HAGL rơi xuống vị trí cuối cùng trong nhóm tranh vô địch (nhóm A) sau 6 vòng đấu giai đoạn 2 với 20 điểm trong khi B.Bình Dương tạm thời vươn lên vị trí thứ 5 trên BXH với 27 điểm. Đây cũng là lần thứ 2, chủ nhà B. Bình Dương có kết quả bất bại khi tiếp đón Hoàng Anh Gia Lai ở mùa giải V-League năm nay.

Nguồn NLĐ

0 Bình luận

Hãy là người đầu tiên gửi bình luận.

Gửi bình luận

 


 
*