Chung kết “Tiếng hát tình ca Bắc Sơn”

(THTG) Sau gần 3 tháng tranh tài sôi nổi, tối 19/10, tại thành phố Hồ Chí Minh, 5 thí sinh xuất sắc nhất của cuộc thi Tiếng hát tình ca Bắc Sơn đã bước vào đêm ga-la chung kết.

vlcsnap-2017-10-20-08h31m34s439

 vlcsnap-2017-10-20-08h29m39s315

Quang cảnh đêm chung kết   “Tiếng hát tình ca Bắc Sơn”. Ảnh: Minh Nguyên

Cuộc thi Tiếng hát Tình ca Bắc Sơn lần đầu tiên được Tập đoàn An Nông, cũng là doanh nghiệp của gia đình cố nhạc sĩ Bắc Sơn tổ chức, được khởi động từ tháng 7/2017, thu hút hơn 2.000 thí sinh trên mọi miền đất nước đăng ký tham gia. Tham dự cuộc thi, các thí sinh phải thể hiện những ca khúc do cố nhạc sĩ Bắc Sơn sáng tác, trong đó có nhiều ca khúc được nhiều người biết tới như: Còn thương rau đắng mọc sau hè, Sa mưa dông, Em đi trên cỏ non, Mùa bông điên điển,…

Tại đêm ga – la chung kết, 5 thí sinh xuất sắc nhất không những chọn những bài hát hay, khó thể hiện của cố nhạc sĩ Bắc Sơn để tranh tài, mà các tiết mục biểu diễn này còn được đầu tư dàn dựng công phu, nghiêm túc và chất lượng nghệ thuật.

vlcsnap-2017-10-20-08h29m05s576

vlcsnap-2017-10-20-08h30m34s315

Các tiết mục dự thi trong đêm gala. Ảnh: Minh Nguyên

Nhạc sĩ Bắc Sơn là một trong những nhạc sĩ của dòng nhạc mang âm hưởng dân ca, với trên 600 ca khúc được sáng tác, thể hiện đậm nét cuộc sống mộc mạc đậm chất thơ của con người miền quê. Chính vì vậy, sau cuộc thi này, Ban tổ chức Tiếng hát tình ca Bắc Sơn tiếp tục lưu diễn phục vụ học sinh, sinh viên,… nhằm tiếp tục phổ biến những tác phẩm âm nhạc của ông đến với công chúng, mang món ăn tinh thần cho người lao động, người nông dân vùng nông thôn.

Kim Nữ