Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam thăm và làm việc tại tỉnh Trà Vinh

Ngày 12/4, đồng chí Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam đã có buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Trà Vinh; thăm, chúc tết cổ truyền Chol Chnăm Thmây Hội Đoàn kết Sư sãi yêu nước tỉnh Trà Vinh và chùa Pi-Sây-Va-Ra-Ram; trao tặng quà và bò cho các gia đình nghèo trên địa bàn tỉnh.

 

 Đồng chí Nguyễn Thiện Nhân phát biểu tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Trà Vinh. (Ảnh:TH)

*Tạibuổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, lãnh đạo một số ban, ngành, MTTQ Việt Nam và Liên minh Hợp tác xã (HTX) tỉnh Trà Vinh, đồng chí Nguyễn Thiện Nhân nghe và cho ý kiến về một số nhiệm vụ trọng tâm để phát triển kinh tế – xã hội của địa phương. Đồng chí đã nêu một số nội dung lớn định hướng cho Trà Vinh để phát triển nông nghiệp gắn liền với xây dựng mô hình HTX kiểu mới, gợi ý để địa phương sớm đưa mô hình đầu tư mới vào khu kinh tế Định An theo hướng ưu tiên đầu tư trọng tâm, trọng điểm, hấp dẫn được nhà đầu tư chiến lược nước ngoài.

Theo đồng chí Nguyễn Thiện Nhân, trong nhiệm kỳ tới, nếu Trà Vinh triển khai tốt những yêu cầu nêu trên, chắc chắn sẽ góp phần thay đổi căn bản để Trà Vinh phát triển bền vững trên 2 trụ cột: nông nghiệp gắn với công nghiệp trong nhiệm kỳ đại hội Đảng sắp tới

* Trước đó, tại chùa Pi-Sây-Va-Ra-Ram tại xã Phương Thạnh, huyện Càng Long, đồng chí Nguyễn Thiện Nhân gửi lời thăm hỏi sức khỏe tới Hòa thượng trụ trì và các vị sư sãi; bày tỏ vui mừng được về thăm ngôi chùa có bề dày lịch sử 315 năm đúng vào dịp Tết cổ truyền Chol Chnăm Thmây của đồng bào dân tộc Khmer. Đây cũng là ngôi chùa đã nuôi giấu nhiều cán bộ hoạt động cách mạng và đã được Nhà nước xếp hạng là Di tích lịch sử cấp quốc gia.

 

Đồng chí Nguyễn Thiện Nhân chụp ảnh lưu niệm với các chức sắc
Hội Đoàn kết Sư sãi yêu nước tỉnh Trà Vinh. (Ảnh:TH)

Đồng chí Nguyễn Thiện Nhân mong muốn các vị chư tăng tiếp tục phát huy truyền thống yêu nước, giáo lý tốt đẹp của Phật giáo Nam Tông, góp phần phổ biến Phật giáo nguyên gốc, làm tốt những điều Phật dạy, đồng hành cùng Đảng, Nhà nước chăm lo xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, phát triển quê hương, đất nước.

Thăm, chúc sức khỏe các chức sắc Phật giáo Văn phòng Hội Đoàn kết Sư sãi yêu nước tỉnh Trà Vinh tại chùa Kom – Pong (thành phố Trà Vinh), đồng chí Nguyễn Thiện Nhân đánh giá cao sự chăm lo phát triển đời sống văn hóa, tinh thần cho bà con dân tộc trên địa bàn, là nơi người dân tin tưởng gửi gắm đời sống tâm linh của mình. Đồng chí Nguyễn Thiện Nhân cũng ghi nhận những đóng góp của các chức sắc Hội Đoàn kết Sư sãi yêu nước tỉnh trong việc tham gia phát triển kinh tế, giữ gìn trật tự trị an, chung tay xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Đồng chí Nguyễn Thiện Nhân mong các chư tăng tiếp tục chủ trì dẫn dắt Phật giáo tỉnh nhà phát triển, đoàn kết các sư sãi, hướng bà con xây dựng cuộc sống mới ở khu dân cư, thúc đẩy chương trình mục tiêu xây dựng nông thôn mới, bảo vệ các thành quả về chính trị, kinh tế, xã hội mà Trà Vinh đã đạt được trong thời gian qua.

 

 Đồng chí Nguyễn Thiện Nhân trao bò cho các hộ nghèo huyện Càng Long. (Ảnh:TH).

* Cũng trong chiều 12/4, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam cùng lãnh đạo Trung ương Hội chữ thập đỏ Việt Nam, Công đoàn Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam tổ chức lễ trao tặng 100 con bò và quà cho hộ nông dân nghèo huyện Càng Long, tỉnh Trà Vinh.

Phát biểu tại lễ trao bò, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân chia sẻ, 100 con bò được trao tặng cho bà con huyện Càng Long hôm nay không chỉ là tấm lòng của nhân dân cả nước, các doanh nghiệp hướng tới bà con có hoàn cảnh khó khăn, khởi đầu cho quá trình thoát nghèo bền vững… Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân đề nghị, Hội Nông dân và Hội Phụ nữ huyện Càng Long cần tổ chức tập huấn cho nông dân để người dân có kinh nghiệm chăm sóc và xử lý khi bò mắc bệnh. Tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Thiện Nhân đã trực tiếp trao 30 con bò trong tổng số 100 con bò cho các hộ nông dân.

Thay mặt các hộ gia đình được hỗ trợ bò sinh sản, ông Tiêu Văn Út và anh Nguyễn Chí Thiện xúc động cho biết, khi được thông báo sẽ nhận nhận bò, gia đình đã chuẩn bị chuồng trại và triển khai trồng cỏ. Đại diện các hộ gia đình trị hứa sẽ cố gắng chăn nuôi thật tốt, cố gắng lao động, tăng gia sản xuất thoát nghèo và có điều kiện hỗ trợ, giúp đỡ lại các hộ khó khăn hơn mình…/.

Nguồn ĐCSVN