Chủ tịch UBND tỉnh tiếp công dân huyện Tân Phú Đông

(THTG) Chiều ngày 22 – 2, ông Nguyễn Văn Vĩnh – chủ tịch UBND tỉnh đã chủ trì tiếp công dân định kỳ tháng 02/2023. Tham gia buổi tiếp có các sở ngành có liên quan.

vlcsnap-2023-02-23-10h05m35s766.png

vlcsnap-2023-02-23-10h07m32s088.png

Chủ tịch UBND tỉnh tiếp, giải quyết 2 vụ khiếu nại của công dân huyện Tân Phú Đông. Ảnh: Việt Bình

Tại buổi tiếp, chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Vĩnh đã tiếp bà Huỳnh Thị Nô, ấp Tân Phú, xã Phú Thạnh, huyện Tân phú Đông khiếu nại đòi bồi thường thiệt hại 7.000 mét vuông đất do nạo vét, mở rộng kênh Chính Hùng để phục vụ cho việc thực hiện dự án đầu tư cơ sở hạ tầng nuôi thuỷ sản Phú Thạnh với tổng số tiền 700 triệu đồng.. Trường hợp của bà Nô đã được tiếp nhận và giải quyết nhiều lần. Qua ý kiến tại buổi tiếp công dân, phần diện tích đất bà Nô bị ảnh hưởng khi nạo vét kênh đã được bồi thường đầy đủ lúc đó. Thực tế diện tích đất bờ kênh bà Nô đã tự san lấp, qua đo lại thì bà Nô không mất diện tích đất. Quyết định của UBND huyện đã bác bỏ khiếu nại của bà Nô và hỗ trợ san lấp 150 triệu cho bà, ngoài ra còn hỗ trợ các khoản khác như nạo vét kênh….Qua rà soát chứng minh vụ việc của bà Nô đã giải quyết đúng pháp luật. Yêu cầu bà Nô  không khiếu nại kéo dài gây mất trật tự.

vlcsnap-2023-02-23-10h05m46s985.png

Qua trình bày của công dân, rà soát kế hoạch và ý kiến của các sở ngành, địa phương liên quan, chủ tịch UBND tỉnh kết luận 2 vụ việc đã được giải quyết thỏa đáng, yêu cầu công dân không tiếp tục khiếu kiện kéo dài. Ảnh: Việt Bình

Ngay sau đó, chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Vĩnh cũng đã tiếp bà Nguyễn Thị Bi, ấp tân Phú, xã Phú Thạnh, huyện Tân Phú Đông khiếu nại đòi bồi thường 1.369 mét vuông đất (đất trụ sở làm việc UBND huyện Tân Phú Đông cũ) xã Phú Thạnh. Sau ý kiến của bà Bi, thanh tra tỉnh Tiền Giang có ý kiến: theo hồ sơ 299/TTg thì bên chồng bà Bi có giao cho vợ chồng bà Bi 02 thửa đất (thửa 854 có 862 mét vuông đất lúa và thửa 997 có 1369 mét vuông đất lúa). Năm 1981, thực hiện chỉ thị 100-CT/TW về bình quân ruộng đất thì gia đình bà Bi có 6.800 mét vuông (6 nhân khẩu) nên thừa khoán diện tích 1.369 mét vuông, phần đất này do UBND xã Phú Thạnh quản lý và đăng ký kê khai. Qua rà soát theo kế hoạch số 363/KH-TTCP xác định khiếu nại của Bà Nguyễn Thị Bi đã được giải quyết đúng pháp luật. Việc bà Bi đòi lại đất đã  điền khoán trong thời kỳ thực hiện chính sách đất đai là không có căn cứ. Yêu cầu bà Bi không khiếu kiện kéo dài, gây mất trật tự.

Thu Thủy