Lãnh đạo tỉnh Tiền Giang kiểm tra công tác cấp nước ngọt cứu cây sầu riêng

(THTG) Ngày 20-3, ông Lê Văn Hưởng – Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang, cùng với lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã đến huyện Châu Thành, kiểm tra công tác cấp phát nước ngọt tưới cho cây sầu riêng trong mùa hạn, mặn xâm nhập 2020.

Tại xã Bàn Long, công tác cấp phát nước ngọt tưới cho cây sầu riêng đang được các đơn vị khẩn trương thực hiện, đúng theo phương án của Sở NN&PTNT, với định mức 80 m3/hecta, đối với cây trên 5 năm tuổi và 40m3/hecta đối với cây dưới 5 năm tuổi. Hiện xã Bàn Long đã bơm nước ngọt từ sà lan vào 3 điểm tập kết nước tập trung, để 450 hộ dân ở 6 ấp vận chuyển về vườn tưới cho 275 hecta sầu riêng.

vlcsnap-2020-03-20-15h22m43s047

vlcsnap-2020-03-20-15h27m15s758

vlcsnap-2020-03-20-15h29m03s754

Chủ tịch UBND tỉnh kiểm tra công tác cấp phát nước ngọt tưới cho cây sầu riêng tại huyện Châu Thành. Ảnh: Minh Trí

Tại xã Hữu Đạo, tuy chỉ có 82 hecta trồng sầu riêng thuộc địa bàn 3 ấp, nhưng đến thời điểm này, xã cũng đã chuẩn bị sẵn sàng 2 điểm tập kết nước ngọt tập trung, dọc theo đường giao thông chính thuộc ấp Hữu Lợi, vừa thuận lợi cho các phương tiện vận chuyển, vừa hạn chế tình trạng thất thoát nước. Dự kiến nguồn nước ngọt sẽ về đến xã Hữu Đạo chậm nhất là trong tối nay (20-3).

Ông Lê Văn Hưởng – Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang đánh giá cao sự nỗ lực của chính quyền các cấp, các đơn vị trong phối hợp triển khai thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh, đã kịp thời cấp nước ngọt cho người dân tưới cây sầu riêng trong bối cảnh thiếu nước ngọt gay gắt như hiện nay. Ông khẳng định UBND tỉnh luôn giám sát chặt chẽ để kịp thời tháo gỡ các khó khăn, lắng nghe các đề xuất trong quá trình cấp nước ngọt cho người dân, nhằm mục tiêu hỗ trợ nhà vườn bảo vệ vườn cây. Ông đề nghị chính quyền địa phương chuẩn bị chu đáo các điểm tập kết nước tập trung, có bán kính phù hợp, bảo đảm an toàn giao thông, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân đến lấy nước. Ông cũng mong muốn người dân hiểu rõ chủ trương, chính sách của tỉnh, tích cực lấy nước theo định mức về tưới cho cây sầu riêng, giảm đến mức thấp nhất thiệt hại có thể xảy ra. Riêng các loại cây ăn trái khác như: sa pô, mít, bưởi, UBND tỉnh sẽ xem xét triển khai phương án cấp nước ngọt trong thời gian tới.

 Ông Lê Văn Nghĩa – Phó Chủ tịch UBND tỉnh kiểm tra việc vận chuyển nước ngọt

Tại Thị xã Cai Lậy và huyện Cái Bè, ông Lê Văn Nghĩa – Phó chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang, cùng lãnh đạo các sở ngành tỉnh đến kiểm tra việc vận chuyển nước ngọt cứu cây sầu riêng trên địa bàn huyện.

Theo báo cáo, đến nay các xã phường trên bàn Thị xã Cai Lậy tích cực bơm chuyền nước ngọt từ sà lan vào ao chứa, để từ đây bà con lấy, vận chuyển nước ngọt về tưới cho cây sầu riêng trong thời điểm mùa khô hiện nay. Đối với xã Long Khánh, qua 02 ngày thực hiện đã cung cấp hơn 2.100 m3 nước ngọt cho bà con.

Tại ao chứa nước, đồng thời là điểm cấp nước tập trung khu vực UBND Phường 3, chính quyền địa phương đang tích cực bơm chuyền nước ngọt vào ao chứa, với thể tích chứa khoảng 1.500 m3 phục vụ nguồn nước tưới cho cây sầu riêng và các cây ăn trái khác thuộc 3 xã Tân Bình, Mỹ Hạnh Trung, Mỹ Phước Tây và Phường 3. Dự kiến ngay trong ngày hôm nay (20-3) sau khi bơm đủ lượng nước vào ao chứa sẽ tiến hành cung cấp nước ngọt cho bà con. Tính đến nay Thị xã Cai Lậy đã cung cấp 3.000 m3 trên tổng số 5.000 m3 nước ngọt cứu cây sầu riêng cho nhân dân các xã trên địa bàn.

vlcsnap-2020-03-20-16h04m31s693

vlcsnap-2020-03-20-16h04m52s825

Ông Lê Văn Nghĩa – Phó chủ tịch UBND tỉnh kiểm tra tại ao trữ nước phục vụ nhu cầu nước sinh hoạt trong nhân dân, nhất là trong những tháng mùa khô. Ảnh: Trọng Hiếu

Ông Lê Văn Nghĩa – Phó chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang yêu cầu chính quyền địa phương cần tiếp tục theo dõi tiến độ, giám sát việc cấp nước ngọt cho người dân, đồng thời nghiên cứu giải pháp cấp nước nhanh nhất cho người dân.

Ngay sau kiểm tra việc vận chuyển nước ngọt cứu cây sầu riêng, đoàn đã đến khảo sát việc cung cấp nước sinh hoạt tại Nhà máy nước Cái Bè, huyện Cái Bè.

Nhà máy nước Cái Bè có công suất hoạt động 10.000m3/ngày đêm; ao chứa nước tích trữ khoảng 8.000 m3. Từ khảo sát thực tế, ông Lê Văn Nghĩa – Phó chủ tịch UBND tỉnh đề nghị lãnh đạo Nhà máy nước cần lập kế hoạch, tính toán khoan thêm 02 giếng nước dự phòng, cũng như cần khảo sát nhu cầu lượng nước sử dụng trong nhân dân trên địa bàn, từ đó chủ động trong giải pháp, đảm bảo cung cấp nguồn nước sinh hoạt trong nhân dân, nhất là trong những tháng mùa khô.

Đoàn cũng đã đến khảo sát việc giải tỏa mặt bằng công trình đầu tư xây dựng cầu Trà Lọt, tại khu vực ấp Hòa Quý, xã Hòa Khánh huyện Cái Bè. Theo chính quyền địa phương đến nay, công tác giải phóng mặt bằng, đền bù đối với 48 hộ dân đã hoàn thành.

Kim Nữ – Trọng Hiếu