Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang khảo vị trí xây dựng Cầu Bình Xuân

(THTG) Ngày 26-11, ông Lê Văn Hưởng – Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang, cùng với lãnh đạo các ngành và lãnh đạo thị xã Gò Công tổ chức khảo sát vị trí, chuẩn bị triển khai thi công dự án cầu Bình Xuân.

Khao sat Cau Binh Xuan 1 Khao sat Cau Binh Xuan 2

Cầu Bình Xuân được xây dựng cách bến phà khoảng 100 mét. Ảnh: Việt Bình

Dự án đầu tư xây dựng cầu Bình Xuân, nằm trên tỉnh lộ 873, thuộc địa bàn xã Bình Xuân, thị xã Gò Công và cách bến phà hiện hữu 103 mét. Theo thiết kế, cầu Bình Xuân có tổng chiều dài cầu hơn 1.126 mét, bao gồm: phần cầu xây dựng vĩnh cửu bằng bê tông cốt thép, bê tông cốt thép dự ứng lực, có tải trọng thiết kế HL 93, khổ cầu rộng 10 mét, tĩnh không đứng 5 mét, tĩnh không ngang 30 mét và phần đường dẫn vào cầu theo quy mô đường cấp IV đồng bằng.

Khao sat Cau Binh XuanKhao sat Cau Binh Xuan 4

Ông Lê Văn Hưởng – Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang khảo sát vị trí xây dựng cầu Bình Xuân. Ảnh: Việt Bình

Tại buổi khảo sát, ông Lê Văn Hưởng – Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang thống nhất với phương án xây dựng cầu Bình Xuân nằm bên trái đường tỉnh 873, theo hướng từ cầu Mỹ Lợi đi thị xã Gò Công. Mặc dù khu vực này có ít nhà dân, thế nhưng Chủ tịch UBND tỉnh vẫn lưu ý chính quyền xã Bình Xuân và thị xã Gò Công cần tổ chức thông tin rộng rãi chủ trương xây cầu, để người dân thông suốt, đồng thời đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng đúng theo trình tự và quy định của pháp luật. Riêng chủ đầu tư, cần lựa chọn đơn vị thi công uy tín, bảo đảm tiềm lực, để không những thi công đúng tiến độ, mà còn phải bảo đảm chất lượng, thẩm mỹ công trình. Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang cho biết, cầu Bình Xuân hoàn thành và đưa vào sử dụng, sẽ tạo thuận lợi hơn cho giao thông và giao thương, thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội cho khu vực phía Đông tỉnh Tiền Giang.

Tổng kinh phí xây dựng cầu Bình Xuân khoảng 170 tỷ đồng, sẽ được khởi công trong năm 2020 và hoàn thành đưa vào sử dụng chào mừng Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kì 2020-2025.

Kim Nữ