Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang khảo sát tình hình sản xuất nông nghiệp tại các huyện phía Đông

(THTG) Ngày 11-3, ông Lê Văn Hưởng – Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang đã đến khảo sát tình hình sản xuất nông nghiệp tại các huyện, thị phía Đông của tỉnh.

Khảo sát tại cánh đồng lúa ấp Hiệp Trị – xã Bình Nghị và các ấp của xã Gia Thuận, huyện Gò Công Đông – khu vực cuối nguồn của dự án ngọt hóa Gò Công, thường xuyên gặp khó khăn về nước sản xuất trong những tháng mùa khô. Tuy nhiên, mùa khô năm 2020, với sự chủ động trong giải pháp cung cấp nguồn nước sản xuất cho bà con, UBND tỉnh Tiền giang đã bố trí trạm bơm tại tuyến kênh Saliset đoạn qua Phường 5 –Thị xã Gò Công để bơm sang kênh Saliset, phục vụ nguồn nước sản xuất đối với các xã cuối nguồn trên địa bàn huyện, trong đó có xã Bình Nghị và Gia Thuận. Hiện nay, tại các khu vực cánh đồng trên, bà con đã và đang tiến hành thu hoạch diện tích lúa trong niềm vui được mùa, trúng giá.

vlcsnap-2020-03-12-09h32m22s444

vlcsnap-2020-03-12-09h33m07s815

Ông Lê Văn Hưởng – Chủ tịch UBND tỉnh khảo sát tình hình thu hoạch lúa tại  khu vực cuối nguồn của dự án ngọt hóa Gò Công. Ảnh: Trọng Hiếu

Theo Phòng NN&PTNT huyện Gò Công Đông, đến thời điểm hiện tại, toàn  huyện đã thu hoạch hơn 3.900 hecta trên tổng số 10.151 hecta diện tích gieo sạ lúa Đông – Xuân năm 2019- 2020. Nhìn chung, số diện tích được người dân gieo sạ trước ngày 15-12-2019 năm suất ước đạt từ 6 – 7 tấn/hecta. Đối với các diện tích xuống giống sau ngày 15-12-2019, năng suất lúa giảm, ước đạt trong khoảng từ  4,5 – 6 tấn/hecta.

* Khảo sát tại cánh đồng lúa ấp 1 – xã Bình Xuân – Thị xã Gò Công, hiện nay các diện tích lúa của bà con đã và đang bước vào giai đoạn thu hoạch. Theo chính quyền địa phương, mùa khô năm nay với sự chủ động cùng những giải pháp linh hoạt, sáng tạo của lãnh đạo tỉnh Tiền Giang, cùng với sự nỗ lực của chính quyền địa phương và ý thức của bà con trong sản xuất, đã giải quyết những khó khăn về nguồn nước sản xuất trên địa bàn. Vì thế hầu hết diện tích các trà lúa trên địa bàn Thị xã Gò Công phát triển khá tốt, năng suất bình quân đạt từ 6-7 tấn/hecta. Đến thời điểm hiện tại, toàn Thị xã Gò Công đã thu hoạch 4.500 hecta/5.000 hecta diện tích gieo sạ vụ đông Xuân 2020, trong đó có khoảng 200 hecta diện tích lúa cho năng suất giảm do ảnh hưởng bởi hạn mặn.

vlcsnap-2020-03-12-09h38m50s778

vlcsnap-2020-03-12-09h39m16s699

Năng suất lúa vụ đông xuân khá cao do sự chủ động nguồn nước sản xuất trên địa bàn. Ảnh: Trọng Hiếu

Khảo sát tại cánh đồng lúa ấp Thạnh An, xã Thạnh Trị, huyên Gò Công Tây, đây là khu vực bà con lấy nước từ tuyến kênh nội đồng được dẫn từ Tuyến kênh 14 về, để cung cấp nguồn nước phục vụ sản xuất. Hiện tại trà lúa đang bước vào giai đoạn chín và cho thu hoạch, năng suất ước đạt là khá cao.

Vụ Đông Xuân 2019 – 2020, toàn huyện Gò Công Tây có tổng diện tích xuống giống là 8.966 hecta, đến nay toàn huyện đã thu hoạch hơn 3.000 hecta.

Trọng Hiếu