Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang khảo sát Khu tái định cư cầu Mỹ Thuận 2

(THTG) Ngày 28-10, ông Nguyễn Văn Vĩnh – Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang đã đến khảo sát Khu tái định cư thuộc dự án thành phần đầu tư xây dựng cầu Mỹ Thuận 2, và đường dẫn 2 đầu cầu thuộc dự án xây dựng 1 số đoạn đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc – Nam phía Đông giai đoạn 2017-2020.

vlcsnap-2022-10-28-16h02m24s813.png

vlcsnap-2022-10-28-16h01m11s147.png

Khu đất xây dựng nhà tái định cư cầu Mỹ Thuận 2. Ảnh: Lê Long

vlcsnap-2022-10-28-16h05m45s805.png

Ông Nguyễn Văn Vĩnh – Chủ tịch UBND tỉnh kiểm tra tiến độ thực hiện dự án. Ảnh: Lê Long

Đây là dự án thuộc nhóm C. Mục tiêu đầu tư của dự án là : đầu tư hạ tầng kỹ thuật nhằm khai thác hiệu quả quỹ đất xây dựng mới khu tái định cư phục vụ cho các hộ dân thuộc 2 xã An Hữu và Hòa Hưng, huyện Cái Bè bị ảnh hưởng bởi dự án thành phần đầu tư xây dựng cầu Mỹ Thuận 2. Qui mô đầu tư : đất thương mại bố trí ở trung tâm tiếp giáp đường chính dẫn vào chợ , đối diện công viên với diện tích trên 2.291 mét vuông. Đất nhà ở liền kề bố trí 120 lô dọc theo các trục đường phục vụ nhu cầu tái định cư, diện tích khoảng trên 10.244 mét vuông, hạ tầng kỹ thuật toàn khu sang nền hệ thống giao thông, hệ thống điện, hệ thống cấp thoát nước, thu gom xử lý nước thải… tổng vốn đầu tư 58.971.000.000đ.

Chuyến khảo sát nhằm nắm bắt tiến độ, đề xuất các hướng giải quyết phù hợp nhất và có lợi cho người dân để vào khu tái định cư.

 Thùy Trang