Chủ tịch UBND tỉnh kiểm tra việc khắc phục vụ tai nạn giao thông đường thủy tuyến kênh Chợ Gaọ

(THTG) Sau vụ tai nạn giao thông đường thủy xảy ra vào ngày 28/9 trên tuyến kênh Chợ Gaọ, huyện Chợ Gạo, chiều ngày 29/9, ông Lê Văn Hưởng, Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang đã đến khảo sát trực tiếp thực tế tình hình việc khắc phục vụ tai nạn giao thông tại khu vực nói trên

Untitled 1

Ông Lê Văn Hưởng, Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang  khảo sát vụ tai nạn giao thông trên kênh Chợ Gạo. Ảnh : Bùi Phong 

Khảo sát từ thực tế cho thấy, với sự chủ động phối hợp kịp thời của ngành chức năng tỉnh Tiền Giang trong thực hiện tốt công tác điều tiết, hướng dẫn giao thông, do đó, tính đến thời điểm hiện tại, đã hạn chế được mức thấp nhất tình trạng ùn tắc trên tuyến kênh Chợ Gạo với số lượng khoảng từ 100 đến 150 phương tiện có trọng tải lớn và vận chuyển hàng hóa neo đậu ở mỗi đầu kênh Chợ Gạo. Hiện nay, công tác trục vớt phương tiện đã hoàn thành, luồng kênh Chợ Gạo khu vực xảy ra tai nạn hiện được giải tỏa cho tất cả các phương tiện lưu thông qua lại thông thoáng, bình thường

Nguyên do trước đó, vào khoảng 9 giờ ngày 28/9/2017 trên tuyến kênh Chợ Gạo thuộc khu vực ấp Tân Thạnh, xã Xuân Đông, huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang,  phương tiện sà lan tự hành AG 18998, trọng tải 1.349,3 tấn do thuyền trưởng Đào Văn Thanh, tỉnh Đồng Tháp trực tiếp điều khiển, trên phương tiện vận chuyển đá linke theo hướng từ Tp.Hồ Chí Minh về Miền Tây, khi phương tiện hành trình đến địa điểm trên thì phương tiện tự hành VL14659, trọng tải 498 tấn, do thuyền trưởng Đoàn Thanh Ta tỉnh An Giang trực tiếp điều khiển, trên phương tiện vận chuyển đá lưu thông cùng chiều và vượt phương tiện AG 18998 dẫn đến phương tiện AG 18998 bị hút nước đâm vào mũi phương tiện của sà lan ponton SG1212, SG3338, trọng tải 870 tấn, do thuyền trưởng Huỳnh Tấn Hùng, tỉnh Long An trực tiếp điều khiển hành trình chiều ngược lại. Vụ tại nạn làm cho phương tiện AG 18998 cùng hàng hóa là đá linke bị chìm xuống lòng sông.

 

Trọng Hiếu