Chủ tịch nước, Thủ tướng gửi điện chia buồn tới Tổng thống Donald Trump về vụ xả súng

Chủ tịch nước Trần Đại Quang và Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã gửi điện chia buồn đến Tổng thống Mỹ Donald Trump về vụ xả súng tại trường cấp 3 ngày 14-2 khiến 17 người thiệt mạng, hơn 50 người bị thương.

Được tin ngày 14-2, tại Trường Trung học Phổ thông Marjory Stoneman Douglas, thành phố Parkland, bang Florida, Mỹ, đã xảy ra vụ xả súng khiến nhiều người dân vô tội thương vong, ngày 16-2, Chủ tịch nước Trần Đại Quang và Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã gửi điện chia buồn đến Ngài Donald Trump, Tổng thống Mỹ.

Chủ tịch nước, Thủ tướng gửi điện chia buồn tới Tổng thống Donald Trump vì vụ xả súng - Ảnh 1.

Nỗi đau mất người thân sau vụ xả súng. Ảnh: AP/TTXVN

Vụ xả súng diễn ra ngày 14-2 tại Trường Trung học Phổ thông Marjory Stoneman Douglas đã khiến 17 người thiệt mạng và hơn 50 người bị thương. Nghi phạm Nikolas Cruz đã bắn chết 15 người ngay tại hiện trường vụ tấn công ở trường cấp 3 Marjory Stoneman Douglas, trong khi 2 người khác đã tử vong sau đó ở bệnh viện.

Nikolas Cruz đã bị bắt tại một thị trấn cách ngôi trường này khoảng 1,6 km và được chuyển tới bệnh viện để điều trị một số vết thương nhẹ. Trước đó, đối tượng đã bị trường đuổi học vì vi phạm kỷ luật của trường.

Sáng 17-2 theo giờ Việt Nam, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã đến bang Florida, thăm hỏi các nạn nhân của vụ xả súng. Theo thông báo của Nhà Trắng, Tổng thống Donald Trump cùng phu nhân đã đến bệnh viện Broward Health North ở thành phố Parkland để thăm những người bị thương trong vụ xả súng trên cũng như tuyên dương đội ngũ bác sĩ, y tá và lực lượng cứu hộ tham gia chăm sóc cho các nạn nhân. Sau chuyến thăm bệnh viện, Tổng thống Donald Trump cũng đến văn phòng cảnh sát hạt Broward để tuyên dương các sĩ quan cảnh sát đã tham gia xử lý vụ việc và cứu được nhiều người.

Với vụ xả súng tại trường Marjory Stoneman Douglas, nước Mỹ đã phải đối mặt với tổng cộng 18 vụ xả súng trường học chỉ trong chưa đầy 2 tháng đầu năm 2018.

Nguồn NLĐ