Chủ tịch HĐND tỉnh Tiền Giang tiếp công dân

(THTG) Ngày 19/12, ông Nguyễn Văn Danh – Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ – Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Tiền Giang có cuộc tiếp xúc với bà Nguyễn Thị Thanh Thuý, ngụ ấp Tân Tỉnh A, xã Tân Mỹ Chánh, thành phố Mỹ Tho khiếu nại về việc khu dân cư Bình Điền, xã Song Bình, huyện Chợ Gạo đặt cống thoát nước qua địa phận xã Tân Mỹ Chánh làm ảnh hưởng đến gia đình bà Thuý và các hộ dân lân cận.

 vlcsnap-2018-12-19-14h40m34s184

vlcsnap-2018-12-19-14h33m03s264

Bà Nguyễn Thị Thanh Thuý trình bày khiếu nại với chủ tịch HĐND tỉnh. Ảnh: Minh Trí

Theo phản ảnh của bà Thanh Thuý, ông Nguyễn Ngọc Hải, chủ khu dân cư Bình Điền thuộc xã Song Bình, huyện Chợ Gạo giáp với xã Tân Mỹ Chánh khoan ngang đường huyện 86 để lắp đặt hệ thống thoát nước từ khu dân cư, đi ngang 23 hộ dân của xã Tân Mỹ Chánh ra sông Tiền. Sau khi họp dân, hiện chỉ còn hộ bà Thanh Thuý và hộ ông Mai Văn Thành không đồng ý. Lý do bà Thuý không đồng ý là vì ông Hải có hộ khẩu ở huyện Chợ Gạo, nhưng lại lắp đặt ống nước trên địa bàn thành phố Mỹ Tho, đồng thời lo ngại tình trạng mất an toàn giao thông và ô nhiễm môi trường sau này.

vlcsnap-2018-12-19-14h38m32s927

Ông Nguyễn Văn Danh – Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu kết luận vụ việc. Ảnh: Minh Trí

Sau khi nghe bà Thanh Thuý trình bày sự việc và trên cơ sở ý kiến đóng góp của chính quyền địa phương và các ngành có liên quan, ông Nguyễn Văn Danh – Uỷ viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ – Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Tiền Giang ghi nhận sự phản ánh, cũng như chia sẻ những lo lắng của bà Thuý khi ông Hải đặt ống thoát nước. Tuy nhiên, do đây là công trình dân sinh và các thủ tục pháp lí, quy định về môi trường đều đảm bảo, nên Chủ tịch HĐND tỉnh Tiền Giang đề nghị bà Thúy suy nghĩ cặn kẽ, vì lợi ích chung của cộng đồng, tạo điều kiện thuận lợi cho thi công công trình, đồng thời chính quyền địa phương tăng cường giám sát, quản lý để công trình thi công đúng kỹ thuật, bảo đảm môi trường, bảo đảm an toàn giao thông,

Kim Nữ