Chính quyền ông Trump bất ngờ hoãn áp thuế lên hàng hóa Trung Quốc

Chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ hoãn áp thuế 10% lên một số mặt hàng nhập khẩu từ Trung Quốc như laptop, điện thoại di động vốn được lên kế hoạch bị đánh thuế đầu tháng tới.

Văn phòng Đại diện Thương mại Mỹ (USTR) hôm 13-8 đưa ra thông báo nói trên chỉ vài phút sau khi Bộ Thương mại Trung Quốc cho hay Phó Thủ tướng Lưu Hạc đã điện đàm với các quan chức thương mại Mỹ. Hai bên nhất trí sẽ điện đàm tiếp theo trong 2 tuần tới.

Chính quyền ông Trump bất ngờ hoãn áp thuế lên hàng hóa Trung Quốc - Ảnh 1.

Bộ trưởng Tài chính Mỹ Steven Mnuchin, Phó Thủ tướng Lưu Hạc, Đại diện Thương mại Mỹ Robert Lighthizer . Ảnh: Xinhua

Các mặt hàng được hoãn áp thuế 10% đến ngày 15-12, gồm máy vi tính, máy chơi game, một số loại đồ chơi nhất định, màn hình máy tính, một số mặt hàng giày dép và quần áo, theo USTR.

Ngoài ra, một nhóm sản phẩm khác cũng sẽ được loại khỏi danh sách các mặt hàng bị áp thuế bổ sung 10% do các yếu tố về sức khỏe, an toàn, an ninh quốc gia và một số lý do khác.

Các nhà đầu tư công nghệ hoan nghênh tin tức nói trên trong khi cổ phiếu của Apple (AAPL.O) có dấu hiệu tăng hơn 5% và chỉ số Dow Jones tăng hơn 500 điểm.

Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 1-8 thông báo áp thuế nhập khẩu 10% lên khoảng 300 tỉ USD hàng hóa từ Trung Quốc, bắt đầu từ ngày 1-9. Ông Trump đổ lỗi Trung Quốc không tuân thủ cam kết mua thêm nông sản Mỹ.

Động thái mới của chính quyền ông Trump cùng với cuộc điện đàm từ phía Trung Quốc cho thấy ông Trump có thể sẵn sàng thỏa hiệp.

Ông Donald Trump nói lý do hoãn áp thuế lên hàng Trung Quốc

Tổng thống Donald Trump hôm 13-8 khẳng định ông quyết định hoãn áp thuế bổ sung lên 300 tỉ USD hàng hóa nhập khẩu còn lại từ Trung Quốc để tránh trường hợp người tiêu dùng Mỹ bị ảnh hưởng xấu trong mùa Giáng sinh năm nay.

“Chúng tôi ra quyết định này cho mùa Giáng sinh năm nay, phòng trường hợp thuế quan có thể gây ảnh hưởng tiêu cực đến người tiêu dùng Mỹ” – Tổng thống Trump giải thích.

Trước đó, Văn phòng Đại diện Thương mại Mỹ (USTR) thông báo sẽ hoãn áp thuế bổ sung đến ngày 15-12, thay vì ngày 1-9 như kế hoạch ban đầu.

Danh sách các mặt hàng được hoãn áp thuế bao gồm hàng ngàn sản phẩm, trong đó có máy vi tính, máy chơi game, một số loại đồ chơi nhất định, màn hình máy tính, một số mặt hàng giày dép và quần áo, theo USTR.

Ngoài ra, một nhóm sản phẩm khác cũng sẽ được loại khỏi danh sách các mặt hàng bị áp thuế bổ sung 10% do các yếu tố về sức khỏe, an toàn, an ninh quốc gia và một số lý do khác.

Vì sao ông Trump hoãn áp thuế lên hàng Trung Quốc? - Ảnh 1.

Tổng thống Donald Trump và Chủ tịch Tập Cận Bình trong lần gặp gỡ tại Nhật Bản hồi cuối tháng 6. Ảnh: AP

Thông báo trên được đưa ra vài phút sau khi Bộ Thương mại Trung Quốc cho biết Phó Thủ tướng Lưu Hạc đã điện đàm với giới chức Mỹ. Cũng theo Bộ Thương mại Trung Quốc, các cuộc đàm phán với Đại diện Thương mại Mỹ Robert Lighthizer và Bộ trưởng Tài chính Steven Mnuchin sẽ tiếp diễn trong 2 tuần tới.

Trong khi đó, Tổng thống Trump thông qua mạng xã hội Twitter than phiền Trung Quốc về điều mà ông khẳng định là không thực hiện hiện cam kết mua “lượng lớn nông sản Mỹ”.

“Trung Quốc đã nói rằng họ sẽ mua lượng lớn nông sản Mỹ. Đến giờ, họ vẫn chưa thực hiện cam kết này. Có lẽ lần này sẽ khác” – ông Trump khẳng định.

Nguồn NLĐ