Chelsea ngược dòng quật ngã Man City

      Bị dẫn bàn từ phút thứ hai nhưng đội chủ sân Stamford Bridge đã kịp lội ngược dòng giành chiến thắng 2-1 trong trận đại chiến vòng 15 giải Ngoại hạng Anh tối thứ hai.

Lampard hớn hở sau khi ghi bàn ấn định tỷ số cho Chelsea.

Man City tạo được lợi thế sớm một cách bất ngờ, với pha làm bàn của Mario Balotelli. Tuy nhiên, họ đã không thể giữ vững thành quả. Trước khi hiệp một kết thúc Raul Meireles gỡ hòa 1-1 cho đội chủ nhà.

Sau giờ nghỉ, Man City lâm vào thế mất người vì chiếc thẻ đỏ của hậu vệ Gael Clichy. Chelsea nhờ vậy tạo được thế trận lấn lướt. Tuy nhiên, cũng phải nhờ đến quả phạt đền thành công của cầu thủ vào thay người Frank Lampard, đội chủ nhà mới có được ba điểm trọn vẹn.

Chiến thắng này giúp Chelsea trở lại Top 4, sau ít ngày bị Arsenal chiếm đóng. Trong khi đó, với trận thua đầu tiên từ đầu mùa giải ở Ngoại hạng Anh, Man City đã để các đối thủ phía sau thu hẹp khoảng cách. Họ chỉ còn hơn đội đứng thứ hai là Man Utd hai điểm, và 7 điểm so với Chelsea. Cuối tuần này Man City sẽ phải gặp Arsenal.

Sau hai trận thắng liên tiếp trước Newcastle ở Ngoại hạng Anh và Valencia tại Champions League, huấn luyện viên Andre Villas-Boas tin rằng Chelsea đã cho thấy những dấu hiệu của sự hồi sinh sau giai đoạn bết bát. Tuy nhiên trận chiến với đội đầu bảng Man City hôm qua mới là bài kiểm tra thực sự cho đội bóng của ông, và họ đã thành công.

Man City sớm có được lợi thế.

Man City tưởng như đã có một phản ứng tích cực sau thất bại ở Champions League tuần trước, khi ngay phút thứ hai đã có bàn mở tỷ số. Sergio Aguero đi bóng quyết tâm và thu hút toàn bộ sự chú ý của hàng thủ Chelsea, trước khi chọc khe cho Balotelli thoát xuống. Sau một nhịp kéo bóng qua thủ thành Petr Cech, tiền đạo của Man City đệm bóng dễ dàng vào khung thành trống.

Bàn thắng sớm đem lại cho Man City lợi thế lớn về tinh thần, nhờ đó họ tạo được một thế trận có phần trên chân so với đội chủ nhà. Phút 14 tỷ số đáng ra đã có thể được nhân đôi cho Man City nếu như Aguero chỉn chu hơn trong pha dứt điểm ở tư thế thuận lợi. David Silva sau đó tưởng như sẽ đem lại phạt đền cho Man City, sau khi bị Jose Bosingwa cản ngã. Nhưng trọng tài Mark Clattenburg đã phẩy tay cho trận đấu tiếp tục.

Không thể dứt điểm trận đấu, Man City dần đánh mất thế thượng phong khi các cầu thủ Chelsea bắt đầu theo được nhịp trận đấu. Đến phút 34 nỗ lực của đội chủ nhà được tưởng thưởng bằng bàn gỡ hòa 1-1 của Meireles. Daniel Sturridge sau khi thoát khỏi sự đeo bám của Clichy đã chuyền vào vừa tầm cho đồng đội bắt vô-lê uy lực thành bàn.

Đánh mất lợi thế dẫn bàn, phút 59 Man City còn lâm vào thế thiếu người khi Clichy phạm lỗi với Ramires và phải nhận thẻ vàng thứ hai. Thẻ phạt đầu tiên của hậu vệ cánh trái này diễn ra chỉ ngay đầu hiệp hai, sau pha truy cản trái phép Sturridge.

Chelsea (xanh) khiến Man City phải nhận trận thua đầu tiên từ đầu mùa Ngoại hạng Anh.

Tình thế đó khiến Man City phải hạ thấp đội hình hòng bảo toàn một điểm. Trung vệ Kolo Toure được tung vào thay cho Aguero, trong khi tiền vệ đánh chặn Nigel de Jong thế chỗ Silva. Chelsea thì ngược lại, họ không cam chịu một điểm. Khoảng 17 phút trước khi trận đấu kết thúc Frank Lampard được tung vào sân.

Bóng khi đó hầu như chỉ lăn bên nửa sân của Man City. Tuy nhiên do đối thủ đã chủ động lui về phòng ngự số đông nên các cầu thủ Chelsea không thể tạo được những pha vây hãm thực sự nguy hiểm.

Phải đến phút 83, cơ hội vàng mới tìm tới với họ, khi Sturridge sút bóng đập trúng tay Joleon Lescott. Trọng tài Clattenburg lập tức chỉ vào chấm phạt đền, và Lampard đã không bỏ lỡ với cú sút quyết đoán vào chính giữa khung thành ấn định chiến thắng quan trọng 2-1 cho Chelsea.