Cháy lớn ở chợ Thiên Hộ, ước thiệt hại trên 6 tỷ đồng

(THTG) Sáng ngày 26/7, lãnh đạo tỉnh Tiền Giang và huyện Cái Bè đã đến thăm, tặng quà và động viên tinh thần 2 hộ dân bị thiệt hại trong vụ hỏa hoạn xảy ra trong đêm 25/7.

Thông tin ban đầu, vào khoảng 23 giờ ngày 25/7, ngọn lửa bốc cháy từ nhà của bà Nguyễn Thị Kim Chi (SN 1977, ngụ khu chợ Thiên Hộ, xã Hậu Mỹ Bắc A, huyện Cái Bè), sau đó, nhanh chóng cháy lan qua nhà của ông Bùi Thế Kỷ (SN 1954). Khi phát hiện cháy, bà Chi và chồng có gắng dập lửa, nhưng không được, bà cùng chồng và 2 người con phá cửa sau nhà, rồi nhảy xuống sông để thoát ra ngoài. Người nhà ông Kỷ cũng đã kịp thời thoát thân trước khi ngọn lửa bao trùm cả căn nhà.

vlcsnap-2017-07-26-14h46m54s233 vlcsnap-2017-07-26-14h48m25s460 vlcsnap-2017-07-26-14h48m40s437

Hiện trường vụ cháy.

Nhận được tin báo, lực lượng Cảnh sát PCCC đã huy động xe cứu hỏa, cùng hàng chục cán bộ chiến sĩ đến hiện trường để phối hợp với lực lượng địa phương chữa cháy. Tuy nhiên, do hiện trường vụ cháy xảy ra trong đêm, lại chứa nhiều vật dụng dễ cháy nên gây rất nhiều khó khăn cho công tác dập lửa. Lực lượng chức năng phải rất nỗ lực mới khống chế được đám cháy.

vlcsnap-2017-07-26-14h46m38s570

Đại diện chính quyến địa phương đã kịp thời thăm hỏi và hỗ trợ tiểu thương bị thiệt hại. 

Vụ cháy tuy không gây thiệt hại về người, nhưng đã thiêu rụi hoàn toàn tài sản bên trong 2 căn nhà, ước thiệt hại ban đầu trên 6 tỷ đồng. Hiện cơ quan chức năng đang tiến hành điều tra để làm rõ nguyên nhân vụ cháy.

*  Trong ngày 26/7, ông Nguyễn Ngọc Trầm – Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Tiền Giang và lãnh đạo huyện Cái Bè đã đến thăm, động viên và trao 10 triệu đồng hỗ trợ gia đình bà Nguyễn Thị Kim Chi, 5 triệu đồng cho gia đình ông Bùi Thế Kỷ. Đây là 2 gia đình có nhà bị cháy trong trận hỏa hoạn đêm 25/6 tại khu chợ Thiên Hộ (xã Hậu Mỹ Bắc A, huyện Cái Bè).

vlcsnap-2017-07-26-14h46m38s570 vlcsnap-2017-07-27-14h41m26s855

Ông Nguyễn Ngọc Trầm – Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy  và lãnh đạo huyện Cái Bè đã đến thăm và trao số tiền hỗ trợ cho các gia đình có nhà bị cháy.

UBND huyện đã yêu cầu Ủy ban nhân dân xã Hậu Mỹ Bắc A và các lực lượng chức năng tổ chức bảo vệ hiện trường, phục vụ công tác điều tra; đảm bảo an ninh trật tự tại địa bàn; đồng thời vận động các tổ chức đoàn thể và nhân dân giúp đỡ 2 gia đình từng bước khắc phục hậu quả, sớm ổn định cuộc sống.

vlcsnap-2017-07-27-14h42m34s987 vlcsnap-2017-07-27-14h42m49s675

Công tác khắc phục hậu quả của vụ cháy vẫn đang tiếp tục. 

Như tin đã đưa, vào khoảng 23h ngày 25/7, ngọn lửa bốc cháy từ nhà của bà Nguyễn Thị Kim Chi (SN 1977, ngụ khu chợ Thiên Hộ, xã Hậu Mỹ Bắc A, huyện Cái Bè), sau đó, nhanh chóng cháy lan qua nhà của ông Bùi Thế Kỷ (SN 1954). Vụ cháy tuy không gây thiệt hại về người, nhưng đã thiêu rụi hoàn toàn nhà bà Chi, gian sau và tầng 2 nhà ông Kỷ cùng nhiều tài sản bên trong 2 căn nhà. Ước thiệt hại ban đầu trên 6 tỷ đồng.

Bài và ảnh: Hoàng Diễm