Chân dung 3 ảo thuật gia hàng đầu Việt Nam người Tiền Giang

Nhà Xuất bản Thanh Niên vừa xuất bản tập sách “Chân dung ảo thuật gia hàng đầu Việt Nam”, do TS – Đạo diễn – NSƯT Nguyễn Văn Khánh (nguyên Phó Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn, Hiệu trưởng Trường Cán bộ quản lý văn hóa, thể thao và du lịch – Bộ VH-TT&DL) sưu tầm, biên tập và viết lời giới thiệu.

Nội dung tập sách gồm 3 phần: Giới thiệu chân dung những ảo thuật gia (ATG) tiên phong; những ATG Việt Nam định cư nước ngoài; những ATG đang hoạt động trong nước.

Ngoài những ATG tiên phong như: Nguyễn Thành Long, Mai Thành Các, Nguyễn Đại Bàng…, tập sách còn giới thiệu 15 chân dung ATG hàng đầu Việt Nam hoạt động ảo thuật từ năm 1970 trở về sau này, trong đó có 3 ATG nổi tiếng người Tiền Giang là:

Z 27, Huỳnh Phước và Đoàn Minh Quang. ATG Z 27 hiện đang sống ở nước ngoài, ATG Huỳnh Phước đang hoạt động ở Hà Nội và ATG Đoàn Minh Quang (hội viên Hội Ảo thuật Quốc tế IBM từ năm 2014) đang hoạt động ở các tỉnh phía Nam.

Năm 2012, ATG Đoàn Minh Quang mở lớp dạy ảo thuật cho hơn 30 học viên tại Hội Văn học – Nghệ thuật Tiền Giang và đã toát lên một số gương mặt biểu diễn ảo thuật khá tốt như: Quốc Tín, Tấn Phong, Thảo Vy, Thanh Sơn, Lê Hoàng Nam, Nguyễn Anh Tú…

Riêng Nguyễn Anh Tú đã đoạt giải quán quân Gala ảo thuật lần thứ III-TP. Hồ Chí Minh năm 2013. ATG Đoàn Minh Quang cho biết, vào đầu tháng 4-2014 anh sẽ tổ chức biểu diễn ảo thuật miễn phí hàng tuần tại Hội Văn học – Nghệ thuật Tiền Giang.

Tập sách như một sự tri ân, ngưỡng mộ tài năng của những ATG đã dày công nghiên cứu và sáng tạo ra những tiết mục ảo thuật cuốn hút người xem.

Theo baoapbac.vn