Champions League: Man.City – Barcelona: Đối diện sự thật

1 giờ 45 ngày 2-11, Man.City sẽ tiếp Barcelona trên sân nhà Etihad trong một trận đấu mà HLV Pep Guardiola có thể phải đối diện với một sự thật mà ông đã né tránh từ lâu: Pep sẽ không vĩ đại nếu thiếu CLB Barcelona và chân sút Messi.

Ở trận lượt đi, một nửa sự thật đã được nhìn thấy khi Man xanh thua đậm 0-4 trên sân Camp Nou, dù thất bại đó cũng có ít nhiều lý do để bào chữa. Như không có Aguero vì chấn thương hay sai lầm của thủ môn Bravo khi bắt bóng bên ngoài vòng cấm, dẫn đến việc Man.City thiếu người trước một Barca hùng mạnh.

Aguero (áo trắng) phải chứng tỏ mình quan trọng với Pep giống như Messi

Theo HLV Pep Guardiola, tiền đạo Aguero chắc chắn sẽ đá ngay từ đầu ở trận lượt về, nhưng theo giới quan sát, đó không thể là lý do có thể giúp đội bóng mới của Pep ngược dòng trước đội bóng cũ. Vai trò của Aguero là quan trọng nhưng hoàn toàn không mang ý nghĩa quyết định bởi trong 4 trận gặp Barcelona ở các mùa bóng trước đây, tiền đạo này là chỉ ghi được 1 bàn và đội bóng của anh đều thua các trận này.

Kế đến, Barcelona hiện vẫn có đủ bộ ba Messi-Suarez-Neymar cho trận đấu tại Etihad, thế nên vấn đề của Pep không phải nằm ở chuyện Aguero có đá chính hay không mà ở việc hạn chế các sai lầm trong phòng thủ như trận lượt đi.

Pep tự tin cho biết, thủ thành số 2 Willy Caballero đủ khả năng khiến siêu sao Lionel Messi câm lặng trong cuộc tiếp đón này: “Willy đã sẵn sàng. Tôi tin anh ấy sẽ có màn trình diễn tốt trước Barca. Cậu ấy sẽ phải đối đầu với đội bóng số 1, đang sở hữu những tiền đạo xuất sắc nhất thế giới, nhưng tôi tự tin khả năng của Willy”.

Hiện tại, Man.City đang đứng thứ 2 tại bảng C với 4 điểm, kém đội đầu bảng Barca 5 điểm. Nếu tiếp tục để thua Barca ở trận đấu tới, đoàn quân của Pep nhiều khả năng sẽ mất vị trí thứ 2 vào tay Moechengladbach và lại đối diện với nguy cơ bị loại sớm như 4/5 kỳ tham dự Champions League gần nhất.

Theo SGGP