Carnaval Hạ Long 2013 đậm chất Quảng Ninh

Đây là lần đầu tiên lễ hội do người Quảng Ninh dàn dựng với sự tham gia của các nghệ sĩ đã thành danh của đất mỏ.

Sau nhiều tháng miệt mài tập luyện, Lễ hội Carnaval Hạ Long 2013 khai mạc vào tối 27/04 tại thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh.

Với chủ đề “Sắc màu Quảng Ninh, hội tụ và lan tỏa”, chương trình đã khái khát được những nét văn hóa truyền thống của các dân tộc đang sinh sống trên địa bàn tỉnh. Đồng thời, những cảnh quan như danh thắng Hạ Long được vẽ  từng nét đẹp qua lời ca tiếng hát của những nghệ sỹ thành danh của đất Mỏ như ca sỹ Hồ Quỳnh Hương, Hoàng Tùng, Tân Nhàn, Hà Hoài Thu,… Tới dự Carnaval Hạ Long 2013 có lãnh đạo trung ương, địa phương và đông đảo quần chúng nhân dân. 

Ông Nguyễn Đăng Tiến (giữa)- Tổng giám đốc Đài Tiếng Nói Việt Nam cùng các quan chức cấp cao và quần chúng nhân dân có mặt tại khán đài A- nơi diễn ra Carnaval Hạ Long 2013

Chương trình Carnaval Hạ Long 2013 có 3 nội dung chính, gồm lễ khai mạc, biểu diễn nghệ thuật và diễu hành Carnaval. Lễ hội đường phố Carnaval Hạ Long 2013 được trình diễn theo 6 chủ đề gồm “huyền thoại kỳ quan”; “Sắc màu lễ hội và đá cháy”; “du lịch biển đảo”; “khám phá sắc màu”; “Yên Tử non thiêng” và “Hội tụ lan tỏa”. Còn lễ hội đường phố gồm 6 xe hoa mô hình, 26 khối diễn, thể hiện các tài nguyên du lịch của tỉnh với sự tham gia của gần 5 nghìn diễn viên.

Tiết mục múa ấn tượng chào mừng lễ hội đường phố Carnaval Hạ Long 2013
Màn mùa rồng tại Carnaval Hạ Long
Tham gia biểu diễn tại lễ hội này có nhiều đoàn nghệ thuật của Trung Quốc, Hàn Quốc, Lào. Bà Nguyễn Thị Thu Thủy – Phó chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh, Trưởng ban tổ chức Carnaval Hạ Long 2013 cho biết: “Trong những năm qua, Carnaval Hạ Long đã thực sự trở thành một thương hiệu du lịch, văn hóa đặc sắc riêng có của Quảng Ninh. Lễ hội đem đến cho nhân dân và du khách những khám phá và trải nghiệm thú vị. Năm 2013, lần đầu tiên Carnaval được thực hiện hoàn toàn bằng trí tuệ, tâm huyết của người dân Quảng Ninh. Với sự hội tụ đầy đủ của các ca sỹ Quảng Ninh đã thành danh. Tại địa điểm mới, cửa ngõ vào Hạ Long, khu du lịch Bãi Cháy. Không gian mở thực sự chào đón du khách tham dự lễ hội”.
Những chú sư tử rối tượng trưng cho sức mạnh cũng như tinh thần của người dân Quảng Ninh

Đặc biệt, lễ hội Carnaval Hạ Long năm nay được dàn dựng trên những chất liệu truyền thống của địa phương. Khoảng 5000 diễn viên chuyên và không chuyên đã được huy động để tham gia vào các tiết mục văn nghệ của lễ hội. Ông Hoàng Quốc Thái, Phó Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Ninh – Tổng đạo diễn Lễ hội Carnaval Hạ Long 2013 nói:Lễ hội là của nhân dân và tất cả mọi người đều tham gia được. Và phần nhân dân tham gia biểu diễn trên đường đều là những người nông dân thực thụ. Những cái chải sào, chải dầm hay các hoạt động khác đều từ cuộc sống của người dân mà ra. Như vậy, người dân tham gia với tinh thần mang cái của mình có để giới thiệu với tất cả mọi người và chúng tôi coi đây là tài nguyên du lịch vô tận. Và chủ đề của Carnaval năm nay là Sắc màu Quảng Ninh – Hội tụ và lan tỏa. Chúng tôi muốn gửi thông điệp tới nhân dân trong cả nước và toàn thế giới: rằng mọi người hãy đến với Hạ Long, đến với Quảng Ninh để được chiêm ngưỡng các sắc màu văn hóa của địa phương”.

Những cô gái xinh đẹp, quyến rũ xuất hiện tại Carnaval Hạ Long

Đặc biệt, lễ hội năm nay có hơn 60 đồng bào dân tộc Dao được huy động để tham gia vào điệu múa cổ Cầu Mùa của người Dao, điệu múa cầu xin mưa thuận gió hòa, mùa màng tươi tốt, sức khỏe, may mắn trong cuộc sống; ca ngợi, tái hiện quá trình lao động, chiến đấu chống giặc bảo vệ quê hương của các bậc tiền nhân. Tiết mục này thể hiện được nét đẹp văn hóa dân gian truyền thống của dân tộc Dao tại xã Bằng Cả, huyện Hoành Bồ, tỉnh Quảng Ninh. 

Có thể khẳng định, Lễ hội Carnaval Hạ Long tiếp tục giới thiệu, quảng bá, tôn vinh những giá trị văn hóa bản địa của các dân tộc trên địa bàn tỉnh qua những tiết mục biểu diễn nghệ thuật đường phố mang đậm màu sắc địa phương./.

Một số hình ảnh tại lễ hội đường phố Carnaval Hạ Long.

Lễ hội đường phố Carnaval Hạ Long 2013 được trình diễn theo 6 chủ đề gồm “huyền thoại kỳ quan”; “Sắc màu lễ hội và đá cháy”; “du lịch biển đảo”; “khám phá sắc màu”; “Yên Tử non thiêng” và “Hội tụ lan tỏa”. 
“Cánh chim hòa bình”- biểu tượng xuyên suốt của lễ hội đường phố Carnaval Hạ Long 2013
Màn biểu diễn của các dân tộc sinh sống trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.
Hội đua thuyền cũng có mặt trong chương trình lễ hội đường phố Carnaval Hạ Long 2013
Màn đấu vật của hai võ sĩ