Cao tốc Trung Lương – Mỹ Thuận dự kiến sẽ lưu thông một chiều dịp Tết 2021

(THTG) Chiều ngày 30-11, đoàn công tác tỉnh Tiền Giang gồm lãnh đạo tỉnh ủy và UBND tỉnh, cùng các sở ngành đã đến tham quan dự án cao tốc Trung Lương – Mỹ Thuận, nhằm chuẩn bị cho kế hoạch thông tuyến vào cuối tháng 12/2020.

vlcsnap-2020-12-01-09h00m39s368

vlcsnap-2020-12-01-09h00m55s798

Đơn vị thi công báo cáo tiến độ thi công dự án cao tốc Trung Lương – Mỹ Thuận. Ảnh: Minh Trí

Dự án cao tốc Trung Lương – Mỹ Thuận có tổng chiều dài hơn 51 km, được tái khởi công trở lại vào tháng 3/2019 theo kết luận số 99 của Thủ tướng Chính phủ. Hiện trên toàn dự án đã triển khai thi công 34/36 gói thầu xây lắp, riêng 2 gói thầu còn lại là trạm thu phí và hệ thống ITS (Hệ thống giao thông thông minh – Intelligent Transport System) sẽ triển khai thi công theo tiến độ dự án. Tổng lũy kế sản lượng đến nay là 4.633 tỷ đồng, đạt 73% sản lượng các gói thầu trên tuyến chính.

vlcsnap-2020-12-01-09h02m49s656

Ông Lê Văn Hưởng – Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang biểu dương các đơn vị thi công dự án cao tốc Trung Lương – Mỹ Thuận. Ảnh: Minh Trí

Trực tiếp khảo sát thực tế từ nút giao Thân Cửu Nghĩa, huyện Châu Thành, đến điểm cuối tuyến cao tốc tại nút giao An Thái Trung, huyện Cái Bè, ông Lê Văn Hưởng – Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang biểu dương các đơn vị có liên quan đã nêu cao trách nhiệm, vượt qua nhiều thách thức, bảo đảm tiến độ và chất lượng thi công đúng như kế hoạch đã đề ra.

vlcsnap-2020-12-01-09h05m32s511

vlcsnap-2020-12-01-09h06m01s820

Công trình Cao tốc Trung Lương – Mỹ Thuận sẽ “mở cửa” đón xe trong dịp Tết Nguyên đán 2021. Ảnh: Minh Trí

Ông Nguyễn Tấn Đông – Tổng giám đốc Công ty Cổ phần BOT Trung Lương – Mỹ Thuận cho biết, hiện trên công trường có hơn 1.500 công nhân làm việc, cùng hơn 1.000 phương tiện, máy móc, thiết bị phục vụ thi công ngày đêm. Tất cả quyết tâm nỗ lực vì mục tiêu thông tuyến vào cuối năm 2020 và “mở cửa” đón xe trong dịp Tết Nguyên đán 2021 như lời hứa với Thủ tướng Chính phủ và với hơn 21 triệu người dân vùng Đồng bằng sông Cửu Long. Theo ông Đông, với khối lượng và tiến độ thi công hiện nay, dịp Tết Nguyên đán 2021, nhiều khả năng xe khách dưới 16 chỗ và xe tải dưới 2,5 tấn sẽ được lưu thông một chiều trên tuyến cao tốc Trung Lương – Mỹ Thuận 05 ngày trước Tết và hướng ngược lại 5 ngày sau Tết.

Kim Nữ