Các huyện phía Tây của tỉnh Tiền Giang khẩn trương ứng phó với bão số 12

(THTG) Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn huyện Cai Lậy và huyện Cái Bè tổ chức họp bàn phương án ứng phó với cơn bão số 12.

vlcsnap-2017-11-03-08h56m33s709

Quang cảnh buổi họp bàn phương án ứng phó với cơn bão số 12 tại huyện Cai Lậy. 

Tại huyện Cai Lậy, trước diễn biến phức tạp của cơn bão số 12, Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn huyện phân công trách nhiệm các ban, ngành, đoàn thể trực ban, cập nhật diễn biến của thời tiết, chủ động ứng phó với mưa bão, triều cường, đặc biệt, đối với các xã cặp sông Tiền như Tân Phong, Ngũ Hiệp, Tam Bình. Các xã rà soát, thống kê số hộ dân sống cặp tuyến sông có nguy cơ sạt lở, hộ sinh sống ngoài đồng để di dời, sơ tán khi có tình huống xấu xảy ra, chuẩn bị phương tiện, vật tư, thực hiện phương châm “4 tại chỗ” để ứng phó kịp thời với nguy cơ lốc xoáy, tràn đê. Đồng thời, kiểm tra hệ thống đê bao, cống đập, chủ động gia cố, có phương án xử lý, bơm tát chống ngập úng, bảo vệ an toàn hơn 14.400 hecta diện tích vườn cây ăn trái ở các xã phía Nam quốc lộ 1.

*Tại huyện Cái Bè, Ban chỉ đạo phòng chống lụt bão huyện đưa ra các biện pháp chủ yếu như: các xã ven sông Tiền phải triển khai thực hiện phương án đảm bảo an toàn cho người và xuồng ghe đang hoạt động trên địa bàn; phát động nhân dân gia cố các tuyến đê bao có khả năng bị vỡ; kiểm tra, rà soát lại các khu vực hiện vẫn còn các hộ dân sinh sống trong các vùng trũng, thấp, ngoài đê bao, các hoạt động nuôi cá lồng bè, khu nuôi trồng thủy sản để có phương án chủ động đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản của nhân dân; các xã, thị trấn bố trí lực lượng trực 24/24 để theo dõi chặt chẽ diễn biến của áp thấp nhiệt đới, sẵn sàng ứng phó với những tình huống xấu có thể xảy ra.

vlcsnap-2017-11-03-09h01m23s694

Buổi họp chủ động phòng chống bão tại huyện Cái Bè. 

       Bài và ảnh: Quế Ngân – Hoàng Diễm