Cá heo biết gọi nhau ‘bằng tên’

Các nhà khoa học vừa tìm ra bằng chứng cho thấy, cá heo có thể gọi nhau “bằng tên” để phân biệt với các cá thể khác khi chúng ở khoảng cách xa.

Cá heo có thể gọi tên đồng loại. Ảnh: wikia.com.
Cá heo có thể gọi tên đồng loại. Ảnh: wikia.com.

Theo nghiên cứu công bố trên tạp chí Proceedings of the Royal Society B, thì trừ con người, cá heo là loài động vật duy nhất được biết đến có thể gọi “tên” nhau. Sự khác biệt giữa cá heo và con người là chúng liên lạc bằng nhữngtín hiệu không lời, mà các nhà khoa học gọi đó là “tiếng kêu chữ k‎ý”. Đây là tiếng kêu đặc thù riêng của mỗi cá thể cá heo, NBC News đưa tin.

Tác giả Stephanie King đến từ Đại học St. Andrews và các đồng nghiệp đã thu thập dữ liệu âm thanh cá heo hoang dã xung quanh vịnh Sarasota, Florida, nước Mỹ trong khoảng thời gian từ năm 1984-2009. “Mỗi con cá heo phát ra tiếng kêu để công bố sự hiện diện của nó, tiếng kêu giúp những cá thể phát hiện ra nhau trên ở khoảng cách lớn 20 km tùy thuộc vào độ sâu của nước biển và tần số của âm thanh chúng phát ra”, King nói.

Các nhà khoa học cho biết, cá heo chỉ phát ra tiếng kêu hướng tới những cá thể thân yêu với nó như mẹ hoặc bạn thân. Cá heo không bao giờ thực hiện hành vi đó trong các tình huống đối kháng.

Bên cạnh đó, cá heo còn có biệt tài học và bắt chước tiếng kêu của cá thể khác. Chúng có một hệ thống thông tin liên lạc rất phức tạp và tinh vi, dù chưa được các nhà nghiên cứu công nhận là “ngôn ngữ”.

“Thật thú vị, cá heo có thể học tiếng kêu của các cá thể khác thông qua sao chép lại tiếng kêu, một kỹ năng vốn có trong ngôn ngữ loài người”, tác giả King nói.